Ấn Độ xử bị can vị thành niên vụ hiếp dâm tập thể

Ngày 11/7, một toà án ở New Delhi, Ấn Độ đã quyết định sẽ công bố các phán quyết đầu tiên đối với bị can duy nhất ở tuổi vị thành niên trong vụ cưỡng hiếp tập thể khiến một nữ sinh tử vong và gây chấn động dư luận nước này hồi tháng 12 năm ngoái.

Biểu tình tại thủ đô New Delhi, yêu cầu chính phủ có các biện pháp bảo vệ an toàn hơn cho phụ nữ. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo Ủy viên công tố Madhav Khurana, tòa án đã hoàn thành giai đoạn luận tội đối với hung thủ trẻ nhất của vụ án và các phán quyết đầu tiên sẽ sớm được công bố rộng rãi. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 25/7.

Theo nội dung cáo trạng, nạn nhân, một sinh viên y khoa 23 tuổi, đã bị một nhóm 6 đối tượng tấn công trên xe buýt khi cô cùng bạn trai đang trên đường về nhà. Những kẻ thủ ác đã đánh đập, cưỡng hiếp tập thể cô gái rồi ném cô cùng bạn trai xuống đường. Nạn nhân được điều trị tại New Delhi và Singapore, song đã qua đời hai tuần sau đó vì các chấn thương trầm trọng.

Trước đó, gia đình nạn nhân đã đề nghị tòa án xét xử bị can 17 tuổi này cùng với 5 kẻ đồng phạm, một trong số đó được cho là đã tự sát trong thời gian bị giam giữ, trong phiên tòa sơ thẩm được tổ chức riêng hồi tháng 2. Trước sức ép của gia đình nạn nhân, giới chức Ấn Độ đã phải mở một cuộc điều tra nhằm đưa ra kết luận về độ tuổi của bị cáo trước khi quyết định thành lập phiên tòa riêng cho tội phạm vị thành niên.

Nếu bị kết tội, bị cáo sẽ được đưa đến trại cải tạo trong thời gian tối đa 3 năm, tính cả thời gian quản thúc.

Trong khi đó, phiên tòa xét xử các bị can trưởng thành đang được tiếp tục và dự kiến sẽ kết thúc trong vài tháng tới.

Vụ cưỡng hiếp nói trên đã làm dấy lên làn sóng bất bình trong dân chúng trước hàng loạt các vụ án liên quan đến tình dục xảy ra liên tiếp tại Ấn Độ trong thời gian gần đây.

Hạ viện Ấn Độ, hồi tháng 3, đã thông qua một dự luật gia tăng khung hình phạt đối với những đối tượng phạm tội hiếp dâm và các tội phạm tình dục khác. Dự luật này tăng khung hình phạt tối thiểu lên 20 năm tù giam và có thể thành tù chung thân đối với tội hiếp dâm tập thể. Trong trường hợp nạn nhân bị hãm hiếp tử vong hoặc bị rơi vào tình trạng sống thực vật, các đối tượng phạm tội có thể phải nhận khung hình phạt tử hình.


TTXVN/Tin tức

Du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể tại Ấn Độ
Du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể tại Ấn Độ

Ngày 4/6, một nữ du khách người Mỹ đã trở thành nạn nhân mới nhất của nạn bạo lực tình dục ở Ấn Độ khi cô bị một nhóm người đi xe tải tấn công ở bang Himachal Pradesh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN