Ấn Độ xây tượng cao nhất thế giới

Ngày 31/10, Ấn Độ đã khởi công xây dựng tượng Sadar Patel, Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên của nước này và được tôn vinh là vị anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tượng ông Sadar Patel so sánh với tượng Chúa Jesus và tượng Nữ Thần Tự do. Ảnh: Internet


Bức tượng bằng sắt và đồng được xây dựng ở Kevadia, cách Ahmedabad - thành phố lớn nhất của bang Gujarat 170 km. Công trình sẽ được xây dựng trong 4 năm và khi hoàn thành sẽ là bức tượng cao nhất thế giới -182 mét, gấp bốn lần tượng Chúa Jesus ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil và gấp đôi tượng Nữ Thần Tự do ở Mỹ.

Theo giới chức Ấn Độ, dự án trên với tổng trị giá khoảng 25 tỷ rupees (khoảng 300 triệu USD), được xây dựng từ nguồn kinh phí nhà nước và sự đóng góp của các cá nhân. Dự án khởi công vào ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 138 của Sadar Patel.

Thủ hiến bang Gujarat Narendra Modi, lãnh đạo đảng đối lập Bharatiya Janata (BJP) và là ứng cử viên chức Thủ tướng Ấn Độ trong cuộc tổng tuyển cử 2014, đã đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng tượng.



TTXVN/Tin tức

Ấn Độ sẽ triển khai mạng internet riêng
Ấn Độ sẽ triển khai mạng internet riêng

Trong khi Mỹ và Anh đang cố gắng "rào giậu" cho chương trình do thám theo kiểu "ông lớn", thì các quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ, lại cố gắng rút ra những bài học cho mình từ tiết lộ của cựu nhân viên CIA Edward Snowden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN