Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm trung Agni-I

Truyền thông Ấn Độ tối 11/4 đưa tin nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo tự sản xuất Agni-I từ một căn cứ quân sự ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.    

Tên lửa của Ấn Độ rời bệ phóng.


Tên lửa đất đối đất Agni-I một tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, đã được phóng đi từ bãi thử trên đảo Wheeler thuộc Vịnh Bengal". Tên lửa Agni-I có khả năng cơ động bằng tàu hỏa hoặc xe bộ binh và được phiên chế cho Lục quân Ấn Độ.     

Các tên lửa Agni có tầm bắn khác nhau gồm Agni-I có tầm bắn 700-1.250 km, Agni-II có thể bắn xa 2.000 km, Agni-III có tầm bắn 2.500km, Agni-IV bắn xa hơn 3.500 km và Agni-V có tầm bắn 5.000km.


TTXVN/Tin tức

Ấn Độ bắt đầu cuộc tổng tuyển cử 'marathon'
Ấn Độ bắt đầu cuộc tổng tuyển cử 'marathon'

Ngày hôm nay 7/4, bang Assam bắt đầu tiến trình bầu cử Hạ viện khóa 16, mở màn cho cuộc tổng tuyển cử được chia làm 9 giai đoạn tại Ấn Độ, kéo dài đến 12/5 mới kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN