Ấn Độ thu hồi thêm siro ho sau khi có nhiều trẻ em tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sau khi có trên 20 trẻ em tử vong do uống siro ho được cho là có chứa một loại dung môi công nghiệp độc hại, Ấn Độ đã cho thu hồi thêm các loại siro ho khác và triển khai công tác xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Nhân viên cơ quan quản lý dược phẩm niêm phong các hộp đựng sirô ho Coldrif tại Chhindwara, Ấn Độ, ngày 5/10/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Dược phẩm Trung ương (CDSCO) của Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền tất cả các bang nộp danh sách nhà sản xuất siro ho khi tiến hành kiểm toán chung đối với những công ty này.

Ngoài ra, CDSCO cũng gửi thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc đã xác định được 3 loại siro ho nhiễm độc là Coldrif, Respifresh và ReLife có liên quan đến các ca trẻ em tử vong gần đây ở Ấn Độ. Ba loại siro này có chứa Diethylene Glycol (DEG), một loại dung môi công nghiệp độc hại và không có sản phẩm nào trong số này được xuất khẩu tại Ấn Độ.

Hiện tất cả các sản phẩm đã được thu hồi và nhà sản xuất cũng được yêu cầu ngừng sản xuất.

Trước đó, WHO đã liên lạc với CDSCO hôm 1/10 để tìm hiểu thông tin về các loại siro ho nhiễm độc cũng như thông tin xuất khẩu các sản phẩm này sang nước khác. WHO lưu ý rằng CDSCO đã xác định 3 sản phẩm nhiễm độc gồm Coldrif của Sresan Pharma (ở bang Tamil Nadu) chứa 48,6% DEG; Respifresh TR của Rednex Pharmaceuticals (bang Gujarat) chứa 1,342% DEG và ReLife của Shape Pharma (bang Gujarat) chứa 0,616% DEG.

WHO cam kết "sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan chức năng của Ấn Độ trong việc điều tra và ứng phó với các sự cố" và hiện chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về nguồn gốc nhiễm DEG hay nhiễm khuẩn trong quy trình sản xuất sản phẩm. WHO đề cập đến "khoảng trống về quy định" trong việc sàng lọc DEG hay ethylene glycol (EG) đối với các loại thuốc được bán tại Ấn Độ và nhấn mạnh yêu cầu cần xác định nguồn gây nhiễm độc cũng như loại bỏ mọi sản phẩm nhiễm độc đang được lưu hành.

Theo các thông tin trước đó, tại Ấn Độ có một số trẻ em xuất hiện các triệu chứng như suy thận cấp hay viêm não cấp, nghi ngờ có liên quan đến việc sử dụng siro ho.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Tòa án Indonesia yêu cầu hãng dược phẩm bồi thường trong vụ siro ho nhiễm độc
Tòa án Indonesia yêu cầu hãng dược phẩm bồi thường trong vụ siro ho nhiễm độc

Một tòa án Indonesia đã ra phán quyết hai công ty dược phẩm ở nước này phải bồi thường tối đa tới 60 triệu rupiah (3.850 USD) cho mỗi gia đình có con tử vong do tổn thương thận cấp tính hoặc bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng sau khi sử dụng thuốc ho dạng siro bị nhiễm độc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN