Toàn cảnh cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN
Động thái này diễn ra trong bối cảnh New Delhi vừa nối lại đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương với Washington.
Theo Bloomberg ngày 18/9, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ dự kiến tiếp tục mua dầu thô từ Nga trong tháng 11 và 12, dù khối lượng có thể giảm nhẹ so với mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ công ty phân tích năng lượng Kpler cho thấy, trong tháng 8, lượng dầu thô Nga xuất khẩu sang Ấn Độ đã tăng 5,6%, lên mức 1,6 triệu thùng/ngày.
Mỹ được cho là không hài lòng với việc Ấn Độ duy trì quan hệ năng lượng chặt chẽ với Moskva, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực gây sức ép toàn cầu lên Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Đáp trả, Mỹ đã áp dụng mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ - mức thuế này áp dụng song song với mức 25% từng được đưa ra trước đó sau khi hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận việc áp đặt "biện pháp trừng phạt" nhằm vào Ấn Độ, bất chấp mối quan hệ thân thiết giữa hai nước.
“Khi tôi phát hiện ra các quốc gia châu Âu đang mua dầu từ Nga... Và như các bạn đã biết, tôi rất thân thiết với Ấn Độ, tôi rất thân thiết với Thủ tướng Ấn Độ. Tôi đã nói chuyện với ông ấy hôm nọ, chúc ông ấy sinh nhật vui vẻ. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Ông ấy cũng đã đưa ra một tuyên bố tuyệt vời... Nhưng tôi đã trừng phạt họ", ông Trump phát biểu.
Dù vậy, phía Ấn Độ vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng giảm căng thẳng thương mại. Cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ, ông V. Anantha Nageswaran, cho biết ông tin rằng Mỹ có thể sớm dỡ bỏ các mức thuế trừng phạt hiện tại hoặc điều chỉnh giảm xuống còn 10-15%.
Trước đó, vào ngày 15/9, một phái đoàn Mỹ do Đại diện Thương mại phụ trách khu vực Nam Á, ông Brendan Lynch, dẫn đầu đã tiến hành vòng đàm phán mới tại New Delhi với các quan chức Bộ Thương mại Ấn Độ. Theo thông cáo chính thức, hai bên đã có các cuộc thảo luận "tích cực và đầy triển vọng", mở ra khả năng nối lại tiến trình hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương trong tương lai gần.
Việc Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga trong khi vẫn nỗ lực đàm phán thương mại với Mỹ cho thấy chính quyền New Delhi đang theo đuổi chiến lược cân bằng giữa lợi ích kinh tế và địa chính trị. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng trong nước tăng cao, việc đảm bảo nguồn cung ổn định từ Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với các nhà hoạch định chính sách của Ấn Độ.