Mỹ hối thúc các nước G7 áp thuế cao với Trung Quốc, Ấn Độ do mua dầu Nga

Mỹ dự kiến sẽ kêu gọi Nhật Bản và các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tăng thuế đối với Trung Quốc và Ấn Độ nhằm trừng phạt việc hai quốc gia này tiếp tục mua dầu từ Nga.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ, động thái gây áp lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump là một phần trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine “càng sớm càng tốt”. Quan chức này cho biết, các bộ trưởng tài chính của những nước G7 sẽ họp trực tuyến vào ngày 13/9 để thảo luận về đề xuất của Mỹ. 

Đầu tuần này, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cùng Mỹ áp đặt mức thuế đáng kể với Trung Quốc và Ấn Độ, nhằm đưa cuộc xung đột tại Ukraine nhanh chóng đi đến hồi kết.

Tháng trước, ông Trump đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ - quốc gia được coi là một trong những đối tác thương mại lớn của Nga bên cạnh Trung Quốc.

Minh Trang/TTXVN (Theo Kyodo)
Mỹ dọa tăng thuế với các nước mua dầu từ Nga, giá dầu bật tăng
Mỹ dọa tăng thuế với các nước mua dầu từ Nga, giá dầu bật tăng

Giá dầu tăng tại châu Á trong phiên chiều 6/8, phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tuần ghi nhận ở phiên trước đó, do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung sau những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế đối với Ấn Độ vì nước này mua dầu thô của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN