Một trạm bơm dầu ở làng Yamashi thuộc huyện Almetyevsk, CH Tatarstan, Liên bang Nga. Ảnh: AP/TTXVN
Theo các nguồn tin đề nghị giấu tên, hiện chưa có thay đổi nào trong chính sách của Chính phủ Ấn Độ. Các công ty chưa nhận được chỉ đạo về việc cắt giảm nhập khẩu dầu của Nga.
Một nguồn tin khác cho biết giữa Nga và Ấn Độ có "những hợp đồng dầu mỏ dài hạn" và "không dễ gì có thể ngừng mua ngay lập tức".
Trong phát biểu hôm 1/8 khi đề cập đến nhu cầu tìm nguồn cung ứng năng lượng cho Ấn Độ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Randhir Jaiswal, cho biết New Delhi đang xem xét những gì sẵn có trên thị trường, những gì đang được chào bán và có cân nhắc với tình hình toàn cầu hiện nay.
Người phát ngôn cũng nói rõ Ấn Độ có mối quan hệ đối tác ổn định và đã được kiểm chứng theo thời gian với Nga. Mối quan hệ của Ấn Độ với các đối tác được xây dựng dựa trên giá trị riêng của họ và không nên được nhìn nhận từ lăng kính của nước thứ ba.
Vào tháng trước, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng Truth Social rằng Ấn Độ sẽ phải đối mặt với các hình phạt bổ sung nếu tiếp tục mua vũ khí và dầu mỏ của Nga.