Ấn Độ siết chặt an ninh thủ đô New Delhi trước thềm Hội nghị G20

Cảnh sát Ấn Độ đã cấm các phương tiện bay như máy bay không người lái và khinh khí cầu trên vùng lãnh thổ thủ đô quốc gia (NCT) để đảm bảo an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Theo giới chức Ấn Độ, lệnh cấm trên đã được công bố tối 29/8 và sẽ có hiệu lực đến hết ngày 12/9 tới. Nhà chức trách cũng đã ban hành khuyến nghị giao thông nêu rõ một số tuyến đường tại thủ đô New Delhi sẽ tạm thời không được sử dụng cho giao thông công cộng trong 3 ngày từ 8-10/9 tới.

Theo khuyến nghị, những người sinh sống ở khu vực New Delhi sẽ được phép di chuyển tự do, nhưng những người đến từ các quận huyện bên ngoài Delhi hoặc khách du lịch từ các nơi khác sẽ phải xuất trình thông tin đặt phòng khách sạn có hiệu lực trong thời gian nêu trên mới được vào thủ đô.

G20 gồm 19 nền kinh tế cùng Liên minh châu Âu (EU), đóng góp 85% GDP toàn cầu và chiếm 2/3 dân số thế giới. Đây là diễn đàn liên chính phủ hàng đầu về hợp tác kinh tế quốc tế và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình, củng cố cơ cấu và quản trị toàn cầu đối với tất cả các vấn đề kinh tế quốc tế lớn.

Luyến Viên (TTXVN)
Ấn Độ thuê nhóm 'người khỉ' ngăn khỉ quấy nhiễu hội nghị G20
Ấn Độ thuê nhóm 'người khỉ' ngăn khỉ quấy nhiễu hội nghị G20

Nhằm ngăn chặn những con khỉ quấy nhiễu khu vực tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra vào tuần tới, các quan chức Ấn Độ đã thuê các đội "người khỉ" để dọa loài linh trưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN