Ấn Độ sẽ mua 21 máy bay chiến đấu Mig-29 của Nga

Truyền thông nhà nước Nga ngày 19/6 đưa tin Ấn Độ đang cân nhắc mua 21 chiếc máy bay chiến đấu Mig-19 của Nga.

Chú thích ảnh
Một máy bay tiêm kích Mig-29 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Military Watch Magazine

Hãng thông tấn TASS cho hay việc chuyển gia có thể bắt đầu 2 năm sau khi hợp đồng được ký kết.

Theo nguồn tin này, dẫn lại thông tin trên tờ Thời báo Tài chính, Không quân Ấn Độ (IAF) đang tìm cách mua bổ sung gấp 21 máy bay tiêm kích Mig-29 của Nga để tăng cường cho ba phi đội hiện nay của nước này, đồng thời từng bước bay thế những chiếc Mig-29 đã lỗi thời hiện nay của IAF trong vòng 5 năm tới.

Trong số máy bay dự định mua, Ấn Độ sẽ đặt hàng 2 chiếc để phục vụ huấn luyện.

Tin cho biết thêm Không quân Ấn Độ cũng đang lên kế hoạch đặt hàng sản xuất các máy bay tiêm kích siêu thanh đa nhiệm Su-30MKI từ Hindustan Aeronautics Ltd.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: Sputnik

Ấn Độ là một khách hàng mua vũ khí hàng đầu của Nga. Hồi tháng 10/2018, hai nước đã thống nhất về hợp đồng mua 5 hệ thống phòng không S-400 dự kiến được bàn giao trong năm 2020, song không nói rõ thời điểm.

Theo kênh RT, bên cạnh tên lửa S-400, Quân đội Ấn Độ còn mua xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, tàu ngầm của Nga. Tháng 4/2019, New Dehli đã mua hơn 450 xe tăng T-90 với tổng trị giá 1,93 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Xe tăng T-90 Bhishma của quân đội Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Ấn Độ vốn có hơn 1.000 xe tăng T-90. Kể từ đầu những năm 2000, Ấn Độ đã bắt đầu vận hành xe tăng Т-90S Bhishma được thiết kế đặc biệt đáp ứng các yêu cầu của New Delhi.

Quốc gia châu Á này cũng mua một số xe tăng T-90M là phiên bản nâng cấp của T-90S. Kênh RT cho biết Ấn Độ thậm chí sở hữu nhiều T-90 trong quân ngũ hơn cả quân đội Nga.

Hải quân Ấn Độ vào năm 2012 đã thuê tàu ngầm năng lượng hạt nhân INS Chakra lớp Akula của Nga trong 10 năm. Khi hợp đồng cho thuê hết hạn, Ấn Độ dự định sẽ thuê tàu ngầm khác cùng lớp Akula từ Nga.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm INS Chakra. Ảnh: Reuters

 

Chú thích ảnh
Tàu sân bay INS Vikramaditya. Ảnh:  AFP

Nga còn bán cho Ấn Độ tàu sân bay INS Vikramaditya. Trong khi đó, tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự đóng là INS Vikrant hiện được thi công tại bang Kerala và dự kiến phiên chế vào quân đội quốc gia này từ năm 2021.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Ngắm kho vũ khí ‘hùng hậu’ Ấn Độ mua của Nga
Ngắm kho vũ khí ‘hùng hậu’ Ấn Độ mua của Nga

Ngay cả khi Mỹ gây áp lực, Ấn Độ vẫn cương quyết quan điểm mua vũ khí do Nga sản xuất. Đến nay Ấn Độ đang sở hữu “kho vũ khí” đa dạng và đầy uy lực từ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN