Ấn Độ sẽ chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế trong nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Modi?

Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai của Thủ tướng Narendra Modi, nhiều khả năng một loạt cải cách kinh tế được cho sẽ làm hài lòng các nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy ở Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Phó Chủ tịch Rajiv Kumar tại Viện Quốc gia về Thay đổi Ấn Độ (NITI Aayog) chia sẻ với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng các cải cách kinh tế sẽ bao gồm thay đổi trong luật lao động, tư nhân hóa, tạo ngân hàng đất đai cho phát triển công nghiệp. Ông Kumar nói: “Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có lý do để hào hứng. Tôi đảm bảo sẽ có nhiều cải cách. Chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện điều này”.

Tối 30/5, ông Modi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2. Thủ tướng Narendra Modi là chủ tịch của NITI Aayog. NITI Aayog được thành lập cách đây 4 năm và hiện đóng vai trò trung tâm tạo chính sách và ý tưởng mới.

Ông Kumar cho biết nhiều khả năng trong kỳ họp quốc hội sắp tới vào tháng 7, luật lao động phức tạp của Ấn Độ sẽ được sửa đổi. Chính phủ sẽ đệ trình dự luật để hạ viện xem xét. Dự luật mới chia 44 luật thành 4 hạng mục: lương, công nghiệp, an ninh xã hội và phúc lợi, môi trường làm việc và y tế cho người lao động.

Những sửa đổi được kỳ vọng giúp các công ty tránh rơi vào xích míc phức tạp với người lao động vì hàng loạt quy định trong hệ thống pháp lý.

Ngoài ra, ông Kumar nhận định chính phủ Ấn Độ còn có thể cung cấp đất đai cho nhà đầu tư nước ngoài từ ngân hàng đất đai để họ có thể sử dụng đất bỏ không. Bước đi này sẽ giảm thiểu nguy cơ về thách thức liên quan tới sở hữu và phát triển.

Ngoài ra, ông Kumar cho biết chính phủ Ấn Độ sẽ tập trung tư nhân hóa hoặc đóng cửa hơn 42 công ty quốc doanh trong những tháng tới.

Trong quý cuối năm 2018, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ ở mức 6,6% và dự kiến giảm mạnh trong quý đầu năm 2019 do tiêu dùng giảm tốc.

Theo ông Kumar, chính phủ Ấn Độ cần cải tổ nhóm ngân hàng nhà nước để tạo thêm tiền tiêu dùng về cơ sở hạ tầng, nhà ở công và tìm ra phương pháp thu thuế hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, kinh tế Ấn Độ cần tạo đủ việc làm cho hàng triệu thanh niên gia nhập thị trường lao động mỗi tháng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Vụ việc người dân Mexico bắt cóc binh sĩ gây tranh cãi
Vụ việc người dân Mexico bắt cóc binh sĩ gây tranh cãi

Một nhóm người dân Mexico đã bắt cóc các binh sĩ kèm yêu cầu trả lại họ số vũ khí bị tịch thu trước đó. Vụ việc đã gây tranh cãi tại Mexico bởi các chính khách có quan điểm trái chiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN