Ấn Độ: Sát hại vợ bằng rắn cực độc, người chồng 28 tuổi lĩnh hai án chung thân

Một người đàn ông 28 tuổi đã bị kết án tù chung thân hai lần vì có hành vi sử dụng rắn hổ mang và rắn lục sát hại người vợ.

Chú thích ảnh
Cảnh sát áp giải Sooraj Kumar (áo kẻ) rời khỏi phiên tòa. Ảnh: AFP

Theo các công tố viên ở bang Kerala, Sooraj Kumar, 28 tuổi, đã thả một rắn lục Russell và để con rắn cực độc này cắn người vợ Uthra. Cô vợ phải điều trị trong bệnh viện hai tuần. Uthra sau đó về nhà bố mẹ đẻ để hồi phục. Kumar một lần nữa ra tay tàn độc. Người này mua sẵn một con rắn hổ mang và thả rắn vào gần Uthra khi cô đang ngủ.

Rắn độc cắn chết người vợ 25 tuổi hồi tháng 5/2020.

Kumar bị bắt tại nhà vào năm ngoái, sau khi cha mẹ Uthra phát hiện ra nghi vấn, cáo buộc rằng con họ bị chồng liên tục dọa nạt để đòi thêm của hồi môn. Theo bố mẹ Uthra, Kumar cố tìm cách sở hữu tài sản của Uthra sau khi cô mất.

Ngày 11/10, tòa án quận Kollam ở bang Kerala kết luận Kumar phạm tội giết người và đầu độc vợ, với tình tiết tăng nặng trước đó là âm mưu sử dụng rắn lục để hãm hại Uthra. Thẩm phán M.Manoj ngày 13/10 tuyên hai án chung thân liên tiếp đối với Kumar, nhưng không chấp nhận yêu cầu của công tố viên đòi tử hình Kumar. Công tố viên cho rằng đây là vụ việc “hiếm gặp nhất trừ trước đến nay”.

Uthra sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhưng Kumar, một nhân viên ngân hàng, lại không thuộc diện giàu có. Hai người nhận được khoản hồi môi lớn sau đám cưới, khi bố mẹ cô dâu tặng đôi vợ chồng trẻ một chiếc ô tô mới cùng với 500.000 rupee (6.640 USD).

Truyền thông địa phương đưa tin gia đình Kumar cũng bị cáo buộc tòng phạm, khi cảnh sát phát hiện ra số vàng của Uthra được chôn gần nhà Kumar vài ngày sau khi cô qua đời.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (aljazeera)
Nhiều gia đình ở Ấn Độ tuyệt vọng bán vàng để sinh tồn
Nhiều gia đình ở Ấn Độ tuyệt vọng bán vàng để sinh tồn

Tại một khu chợ đồ trang sức ở Mumbai, bà Kavita Jogani cẩn thận đặt những chiếc lắc tay lên bàn cân của người chủ tiệm. Jogani là một trong hàng nghìn người Ấn Độ phải bán đi tài sản quý giá nhất của họ để sinh tồn, đó là vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN