Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đánh chặn

Ngày 10/2, Ấn Độ đã cho phóng thử thành công một tên lửa đánh chặn siêu thanh do nước này chế tạo ở ngoài khơi vùng biển bang Odisha, miền Đông nước này.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết tên lửa trên đã chặn thành công mục tiêu là một tên lửa đất đối đất, phiên bản cải tiến từ tên lửa "Prihvi", đã được phóng đi trước đó từ bãi thử ở Chandipur lúc 10 giờ sáng ngày 10/2 theo giờ địa phương.



Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đánh chặn ADD tại bang Orissa, ngày 6/3/2011. Ảnh: qdnd.vn



Vụ thử này nằm trong kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hai tầng đáng tin cậy của Ấn Độ. Năm ngoái, Ấn Độ đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của mình khi hệ thống này phá hủy được tên lửa đạn đạo giả định của "đối phương" bằng một tên lửa đánh chặn trên Vịnh Bengal, ngoài khơi bờ biển bang Orissa.

TTXVN/Tin Tức
Nga đưa tên lửa đạn đạo, tàu ngầm nguyên tử vào trực chiến
Nga đưa tên lửa đạn đạo, tàu ngầm nguyên tử vào trực chiến

Trong tuyên bố ngày 9/2 của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Vysotsky, xác nhận năm 2012, quân chủng Hải quân Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo chiến lược Bulava và tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên Yuri Dolgorukyi vào trực chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN