Ấn Độ ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu mỏ từ Iran

Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Harsh Vardhan Shringla ngày 23/5 cho biết, Ấn Độ đã ngừng toàn bộ việc nhập khẩu dầu mỏ từ Iran.

Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. Ảnh: AFP/TTXVN 

Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ ngày 2/5 chấm dứt việc miễn trừ trừng phạt đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ mua dầu của Iran.

Ông Shringla cho hay Ấn Độ đã giảm mạnh việc nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, với việc chỉ mua 1 triệu tấn dầu thô từ nước này trong tháng Tư vừa qua, tháng cuối cùng trước khi Washington siết chặt cấm vận và gia tăng sức ép lên Tehran và chấm dứt miễn trừ trừng phạt cho các khách hàng mua dầu của Iran nói trên.

Ngoài ra, Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ cũng cho biết nước này đã chấm dứt việc nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela. Tuy nhiên, quan chức này cũng lưu ý rằng việc ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Iran tác động mạnh tới quốc khi này khi Iran là nhà cung cấp 10% tổng nhu cầu dầu mỏ cho Ấn Độ. Ấn Độ mua phần lớn dầu mỏ từ Saudi Arabia, song lại là khách hàng “lâu đời” mua dầu của Iran.

Chính phủ Ấn Độ hiện đang thảo luận nhằm tìm ra các nguồn cung ứng dầu thay thế.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington không ngừng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái đã quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 và trong thời gian gần đây gia tăng sức ép lên Tehran bằng cách chấm dứt miễn trừ trừng phạt nhập khẩu dầu thô từ Iran đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Hy Lạp.

Q.Chung (TTXVN)
Mỹ cảnh báo các nước nhập khẩu dầu mỏ từ Iran sẽ 'gặp khó'
Mỹ cảnh báo các nước nhập khẩu dầu mỏ từ Iran sẽ 'gặp khó'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 21/10 cảnh báo các nước sẽ gặp khó khăn hơn trong việc được miễn trừng phạt liên quan tới lệnh cấm nhập dầu mỏ Iran so với thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN