Ấn Độ, Trung Quốc thúc đẩy thành lập khối các nước nhập khẩu dầu mỏ

Theo tờ Times of India, Ấn Độ và Trung Quốc đã chính thức khởi động đàm phán việc thành lập một câu lạc bộ các nước nhập khẩu dầu mỏ tại Bắc Kinh, hôm 11/6.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, báo Ấn Độ ngày 14/6 đưa tin nước này và Trung Quốc đang nỗ lực đàm phán để thúc đẩy thành lập một khối hợp tác nhằm thách thức Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về giá dầu thô và tìm kiếm mức giá rẻ hơn từ các nước xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt là các quốc gia Tây Á.
Theo tờ Times of India, hai bên đã chính thức khởi động đàm phán việc thành lập một câu lạc bộ các nước nhập khẩu dầu mỏ tại Bắc Kinh hôm 11/6 vừa qua. Tiến triển của đàm phán dường như đã gây sức ép đối với OPEC, trong bối cảnh bộ trưởng các quốc gia OPEC dự kiến sẽ thảo luận kế hoạch chấm dứt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu vào cuối tháng này.
Hoạt động đàm phán nói trên diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi Bộ trưởng dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan đề xuất Ấn Độ và Trung Quốc liên minh để có tiếng nói lớn hơn trên thị trường.
Hồi tháng 4 vừa qua, phát biểu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ 16 được tổ chức tại New Delhi, Bộ trưởng Pradhan nhấn mạnh, với tư cách là bên tiêu dùng, Ấn Độ và Trung Quốc có lợi ích chung và hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác với hy vọng trong tương lai các nước nhập khẩu dầu mỏ sẽ có thể quyết định giá.
Báo Times of India dẫn một nguồn tin nhận định rằng sự bùng nổ sản xuất dầu và khí đốt của Mỹ đã mang tới cho Trung Quốc và Ấn Độ một đòn bẩy lớn hơn so với OPEC và đây là thời điểm thích hợp để đàm phán về việc này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Việc xây dựng, phát triển và vận hành một nhà máy điện hạt nhân kéo dài trong nhiều thập kỷ không chỉ đặt ra yêu cầu về lựa chọn công nghệ và xây dựng nhà máy, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về khuôn khổ pháp luật, năng lực quản lý, an toàn và an ninh hạt nhân, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế, trong đó, nguồn nhân lực là một trong những điều kiện quyết định.

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moskva 2026 (WorldFood Moscow 2026), khai mạc ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo, tỉnh Moskva.

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Ngày 16/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị góp ý cho dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) nhằm hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa thành Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng chồng chéo nội dung và tạo điều kiện để ngành hàng hải, cảng biển và logistics Việt Nam phát triển.