Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng, Washington, DC, Mỹ, ngày 13/2/2025. Ảnh: ANI/TTXVN
Quyết định điều chỉnh thời gian được đưa ra trong bối cảnh tình hình thương mại song phương xuất hiện những diễn biến mới liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.
Diễn biến đáng chú ý xảy ra khi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 bác bỏ các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, cho rằng các biện pháp này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau phán quyết, Tổng thống Trump đã viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp đặt mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10%, trước khi nâng lên 15%. Động thái này được cho là có tác động trực tiếp đến tiến trình đàm phán giữa hai nước.
Trao đổi với CNBC ngày 22/2, một nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết: “Cuộc gặp sẽ được lên lịch lại vào một ngày thuận tiện cho cả hai bên”. Theo nguồn tin này, cả Ấn Độ và Mỹ đều cho rằng chuyến thăm nên được tổ chức sau khi mỗi bên có thêm thời gian để đánh giá các diễn biến mới nhất cũng như tác động của chúng đối với tiến trình đàm phán.
CNBC cho biết đã liên hệ với Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ để đề nghị đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên, song chưa nhận được phản hồi.
Theo kế hoạch ban đầu, Trưởng đoàn đàm phán của Ấn Độ Darpan Jain cùng nhóm công tác dự kiến bắt đầu các cuộc họp kéo dài ba ngày tại Mỹ vào cuối tuần này. Các cuộc gặp trực tiếp được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để hai bên hoàn thiện những nội dung còn tồn tại, tiến tới ký kết thỏa thuận thương mại tạm thời.
Hiện Ấn Độ đang phải đối mặt với mức thuế đối ứng 25%. Theo thỏa thuận tạm thời đạt được vào đầu tháng này, mức thuế này dự kiến sẽ được giảm xuống còn 18%, kèm theo điều khoản cho phép điều chỉnh trong trường hợp có thay đổi về chính sách thuế của một trong hai bên. Tuyên bố chung do Mỹ và Ấn Độ công bố ngày 6/2 nêu rõ: “Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với mức thuế đã thỏa thuận của một trong hai nước, Mỹ và Ấn Độ đồng ý rằng nước kia có thể điều chỉnh các cam kết của mình”.
Theo ông Ajay Srivastava, người sáng lập Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu và là cựu nhà đàm phán thương mại của Ấn Độ, trong giai đoạn hiện nay, Ấn Độ, tương tự nhiều quốc gia khác, dường như sẽ phải đối mặt với mức thuế 15% ngoài mức thuế tối huệ quốc, vốn thường dao động khoảng 2-3% - mức thuế ưu đãi áp dụng giữa các quốc gia theo các cam kết thương mại quốc tế.
Truyền thông địa phương cho biết kể từ khi tuyên bố chung ngày 6/2 được đưa ra, hai bên đã tiến hành các cuộc gặp trực tuyến nhằm thảo luận về lộ trình tiếp theo. Các cuộc gặp trực tiếp, dự kiến diễn ra trong tuần tới với sự tham gia của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho việc hoàn thiện văn bản pháp lý của thỏa thuận giữa Ấn Độ và Mỹ.
Trong một phát biểu ngày 20/2, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết thỏa thuận thương mại tạm thời giữa hai quốc gia có thể được ký kết vào tháng 3 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4.
Tuy nhiên, theo ông Srivastava, các cuộc đàm phán về mức thuế 18% trước đây được xây dựng dựa trên một số tiền đề về lợi ích mà hiện nay không còn phù hợp. Ông nhận định: “Các cuộc đàm phán về thuế quan 18% dựa trên một số tiền đề về lợi ích mà giờ đây đã không còn. Giờ đây, cả hai bên phải xem xét lại chiến lược của mình, và Mỹ phải giải quyết những vấn đề cấp bách hơn”.