Ấn Độ lần đầu tiên thử nghiệm máy bay sử dụng nhiên liệu sinh học

Phóng viên TTXVN tại New Delhi đưa tin, hãng hàng không Spice Jet của Ấn Độ sẽ khai thác máy bay sử dụng nhiên liệu sinh học đầu tiên trong ngày hôm nay (27/8).

Chú thích ảnh
Máy bay hãng hàng không Spice Jet. Ảnh: indiatimes.com

Theo kế hoạch, máy bay Bombardier Q-400 của Spice Jet sẽ cất cánh từ sân bay thành phố Dehradun thuộc bang Uttarakhand, phía Bắc Ấn Độ. Máy bay sẽ bay vòng quanh thành phố Dehradun trong 10 phút trước khi trở lại điểm cất cánh. Nếu chuyến bay thử nghiệm thành công, máy bay trên sẽ được đưa vào khai thác trên đường bay Dehradun - New Delhi. 

Ấn Độ được coi là một trong các quốc gia tiên phong trong việc phát triển máy bay sử dụng nhiên liệu sinh học. Theo Chính sách quốc gia về nhiên liệu sinh học năm 2018 của Ấn Độ, nhiên liệu sinh học được định nghĩa là nhiên liệu được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo thay vì pha trộn với xăng hoặc nhiên liệu truyến thống khác.

TTXVN/Báo Tin tức
Sản xuất thành công nhiên liệu sinh học rẻ nhất thế giới
Sản xuất thành công nhiên liệu sinh học rẻ nhất thế giới

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học tự trị Pueblo của Mexico đã nghiên cứu sản xuất thành công dầu diesel sinh học từ dầu rán cháy phế thải, với giá thành rẻ nhất thế giới khi giảm đến 90% so với giá hiện tại và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN