Ấn Độ dự báo dịch COVID-19 có thể lên đến đỉnh điểm vào đầu hoặc trung tuần tháng 5

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Ấn Độ có thể lên tới đỉnh điểm vào đầu hoặc trung tuần tháng Năm tới.

Chú thích ảnh
Nhân viên phun thuốc khử trùng tại nơi ở của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 31/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn kết quả nghiên cứu do Công ty tư vấn toàn cầu Protiviti và Times Network thực hiện, công bố trên trang mạng "The Economic Times", cho biết số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Ấn Độ sẽ dao động trong khoảng từ 30.000-286.000 trong trường hợp tồi tệ nhất, trong đó khoảng 30% người bệnh sẽ cần điều trị chuyên sâu.

Từ các biện pháp thống kê tổng hợp được tính toán dựa trên 3 mô hình: tỷ lệ phần trăm, thời gian và khả năng bị phơi nhiễm (SEIR), báo cáo cho biết đại dịch có thể tiếp tục ở quy mô toàn quốc cho đến cuối tháng Tám. Một số bang có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng vào cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu trong khi các bang có số người mắc COVID-19 cao hơn có thể mất thêm một tháng nữa. Nghiên cứu trên sử dụng dữ liệu của chính phủ trung ương, các bản tin của chính phủ và các cập nhật hàng ngày do Bộ Y tế Ấn Độ cung cấp.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích số ca nhiễm tại 8 bang và 3 điểm nóng dịch bệnh cùng các dữ liệu từ khắp Ấn Độ trong gần 50 ngày để dự đoán diễn tiến của bệnh. Theo số liệu cập nhật đến chiều 20/4, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 17.615 ca mắc COVID-19, trong đó có 559 ca tử vong và mới có 2.854 ca phục hồi.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại quốc gia Nam Á này, mạng Huffington Post ngày 20/4 dẫn lời các quan chức Ấn Độ cho biết đã có ít nhất 53 nhà báo ở Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Maharashtra là bang có số ca mắc COVID-19 cao nhất Ấn Độ. Tính đến ngày 20/4, đã có 4.203 ca nhiễm, trong đó có 223 ca tử vong. Chỉ riêng ở Mumbai, số ca nhiễm là hơn 2.700.

Trong khi đó, cùng ngày, Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới COVID-19 nào. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 tháng Hong Kong không có ca mắc mới. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số ca nhiễm tại đặc khu này là 1.025, trong đó có 630 ca được xuất viện. 

Do không có ca nhiễm mới nên Trung tâm Bảo vệ y tế Hong Kong (CHP) không mở họp báo về dịch bệnh. Kể từ ngày 25/1 khi dịch COVID-19 bùng phát, CHP hàng ngày đều tổ chức họp báo để thông báo về diễn biến dịch bệnh. Ngày 20/4 là lần đầu tiên CHP hủy bỏ cuộc họp báo này.

Minh Luyến - Lê Anh (TTXVN)
Trung Quốc ghi nhận 12 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2
Trung Quốc ghi nhận 12 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Ngày 20/4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo đã ghi nhận thêm 12 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc trong ngày 19/4, giảm so với 16 ca một ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN