Ấn Độ có đủ nguyên liệu cho hơn 2.000 đầu đạn hạt nhân?

Bộ Tư lệnh quốc gia Pakistan nhận định rằng Ấn Độ có đủ nguyên liệu phân hạch để sản xuất hơn 2.000 đầu đạn hạt nhân.


Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa Agni-V lần thứ hai, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin IANS của Ấn Độ dẫn nguồn tin của báo "Dawn" (Pakistan) ngày 10/9 cho biết Bộ Tư lệnh quốc gia Pakistan (NCA) nhận định rằng Ấn Độ có đủ nguyên liệu phân hạch để sản xuất hơn 2.000 đầu đạn hạt nhân.

NCA cho rằng chương trình hạt nhân đang ngày càng phát triển của Ấn Độ và sự thiếu cơ chế giải quyết xung đột đã phá vỡ sự ổn định chiến lược trong khu vực. Tình hình này đang buộc Pakistan phải duy trì “năng lực răn đe toàn diện”. Theo đánh giá tại cuộc họp NCA do Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif chủ trì hôm 9/9, các kho chứa plutoni của Ấn Độ tiếp tục đầy lên và vào cuối năm 2013, và hiện New Delhi đã sản xuất đủ plutoni phân hạch cho 2.000 đầu đạn hạt nhân.

Tuy không đưa ra ước tính về số tên lửa của Ấn Độ, song NCA cũng bày tỏ quan ngại về các năng lực chiến lược đang ngày càng gia tăng của Ấn Độ trong các hệ thống vũ khí mới, trong đó có tên lửa phóng từ tàu ngầm, tên lửa đạn đạo tầm trung và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.

TN
Pakistan có thể trở thành cường quốc hạt nhân thứ ba thế giới
Pakistan có thể trở thành cường quốc hạt nhân thứ ba thế giới

Mỗi năm Pakistan có thể sản xuất 20 đầu đạn hạt nhân và có thể vươn lên thành nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới trong vòng một thập kỷ tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN