Ấn Độ bổ nhiệm Bộ trưởng Đường sắt mới

Ngày 20/3, ông Mukul Roy, một nhà lãnh đạo của đảng Trinamool Congress (TC)- đảng lớn thứ hai trong Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền ở Ấn Độ, đã nhậm chức Bộ trưởng Đường sắt, thay ông Dinesh Trivedi vừa từ chức.

Ông Roy, 57 tuổi, là Quốc vụ khanh phụ trách về vận tải đường biển và là cựu Quốc vụ khanh bộ đường sắt Ấn Độ. Dư luận Ấn Độ cho rằng tân bộ trưởng đường sắt có thể sẽ rút lại kế hoạch tăng cước phí vận tải đường sắt trong tài khóa 2012-2013 do ông Tơrivơđi đưa ra trước đó.

Ngày 18/3 vừa qua, ông Trivedi, cũng là người thuộc đảng TC, đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Manmohan Singh. Lãnh đạo TC đã yêu cầu ông Trivedi từ chức để phản đối kế hoạch tăng giá cước của ngành đường sắt trong tài khoá 2012-2013, đồng thời đòi thay bộ trưởng đường sắt bằng một nhà lãnh đạo khác của đảng này.

TC đã nhiều lần tỏ thái độ bất hợp tác với đảng Quốc đại - đảng đứng đầu trong liên minh cầm quyền, song giới phân tích cho rằng chỉ với 19 ghế trong Hạ viện, chính đảng này khó có thể phá vỡ chính phủ của Thủ tướng Singh. Trong khi đó, đảng Quốc đại đã phát tín hiệu tìm sự ủng hộ của đảng Samajwadi (SP) – đảng vừa giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử viện lập pháp bang Uttar Pradesh - địa phương có ảnh hưởng lớn nhất trên chính trường Ấn Độ.
 
Nguồn tin của Quốc đại cho biết đảng SP có thể sẽ tham gia chính phủ liên hiệp nếu TC rút lui.


TTXVN/Tin tức

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ từ chức
Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ từ chức

Ngày 18/3, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Dinesh Trivedi đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Manmohan Singh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN