Ấn Độ bảo lưu quyền tấn công phủ đầu chống khủng bố ở nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tân Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, tướng Manoj Mukund Naravane đã có tuyên bố khẳng định nước này có quyền tấn công phủ đầu vào các cơ sở khủng bố nếu Pakistan không ngăn chặn các hoạt động khủng bố được nhà nước bảo trợ.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ gác gần hiện trường vụ tấn công tại Jammu và Kashmir ngày 14/2. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 1/1, hãng thông tấn PTI dẫn phát biểu của tướng Naravane vào ngày cuối cùng của năm 2019 cho biết nhiều lựa chọn đã được Ấn Độ đưa ra thảo luận nhằm đối phó với bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào được Pakistan tài trợ hoặc hậu thuẫn. Giới chức an ninh New Delhi đã phát triển chiến lược trừng phạt kiên quyết để trừng trị khủng bố xuyên biên giới.

Từ ngày 31/12/2019, tướng Naravane là Tư lệnh Lục quân thứ 28 của Ấn Độ, thay Đại tướng Bipin Rawat vừa trở thành Tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của nước này.

Minh Luyến (TTXVN)
Đấu súng giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan dọc ranh giới ở Kashmir
Đấu súng giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan dọc ranh giới ở Kashmir

Ngày 26/12, quan chức của cả Ấn Độ và Pakistan đều cho biết binh sĩ hai nước đã đấu súng dữ dội tại khu vực Kashmia tranh chấp, khiến 2 binh sỹ Pakistan thiệt mạng trong khi về phía Ấn Độ có 1 binh sĩ và 1 dân thường thiệt mạng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN