Alphabet lên kế hoạch mở rộng hoạt động tại Ấn Độ

Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, đang lên kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động đáng kể tại Ấn Độ thông qua việc bổ sung hàng triệu mét vuông diện tích văn phòng mới tại Bengaluru, trung tâm công nghệ hàng đầu của quốc gia này.

Chú thích ảnh
Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo thông tin từ Bloomberg News ngày 3/2, Alphabet đã thuê một tòa tháp văn phòng và mua quyền chọn đối với hai tòa nhà khác tại dự án Alembic City thuộc hành lang công nghệ Whitefield. Tổng diện tích của thương vụ này lên tới 2,4 triệu feet vuông (khoảng 223.000 m²). Nếu khai thác toàn bộ diện tích này, khu tổ hợp mới có thể tiếp nhận thêm tới 20.000 nhân viên, giúp Alphabet tăng hơn gấp đôi quy mô nhân sự tại thị trường Ấn Độ.

Hiện tại, Alphabet đang sử dụng khoảng 14.000 lao động tại quốc gia Nam Á này trên tổng số 190.000 nhân viên toàn cầu. Dự kiến, tòa nhà đầu tiên sẽ bắt đầu đón nhân viên trong vài tháng tới, trong khi quá trình xây dựng hai tòa còn lại sẽ hoàn tất vào năm sau.

Động thái mở rộng này diễn ra trong bối cảnh các chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đẩy nhanh làn sóng chuyển dịch các công việc quan trọng của doanh nghiệp Mỹ sang Ấn Độ. Ông Trump đã tăng lệ phí nộp đơn xin thị thực (visa) H-1B mới lên mức 100.000 USD, tăng vọt so với mức 2.000 - 5.000 USD trước đây.

Quyết định này tạo áp lực tài chính lớn lên các công ty Mỹ vốn phụ thuộc vào lao động tay nghề cao nước ngoài để lấp đầy khoảng trống nhân sự, trong đó Alphabet là một trong những đơn vị bảo lãnh visa H-1B hàng đầu. Việc thắt chặt quy định visa và khả năng áp thuế đối với các hoạt động thuê ngoài đang thúc đẩy các tập đoàn công nghệ tìm kiếm giải pháp thay thế tại các thị trường nhân lực dồi dào như Ấn Độ.

Theo số liệu từ TeamLease Services công bố hồi tháng 11/2025, Ấn Độ dự kiến sẽ trở thành nơi đặt trụ sở của hơn 2.400 trung tâm năng lực toàn cầu (GCC) vào năm 2030.

Hiện Alphabet chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Minh Hằng/TTXVN (Tổng hợp)
Alphabet trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu
Alphabet trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu

Ngày 12/1, Tập đoàn Alphabet – công ty mẹ của Google – đã đạt giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD, khi chiến lược tái tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) giúp xoa dịu những hoài nghi của giới đầu tư và đưa hãng công nghệ này trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN