Algeria ghi nhận trên 40.000 ca mắc, 1.411 ca tử vong do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, tính đến chiều 20/8 theo giờ địa phương, nước này đã ghi nhận tổng cộng 40.258 ca mắc COVID-19 khiến 1.411 người tử vong.

Chú thích ảnh
Phân phát khẩu trang miễn phí cho người dân phòng lây nhiễm COVID-19 tại thủ đô Algiers, Algeria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ trước đó, Algeria ghi nhận thêm 411 ca nhiễm mới và 9 ca tử vong. Tuy nhiên cũng đã có 310 người được chữa khỏi, nâng tổng số ca chữa khỏi ở nước này lên 28.281 người.

Theo người phát ngôn của Ủy ban giám sát dịch bệnh COVID-19, Tiến sĩ Djamel Fourar, tình hình dịch COVID-19 ở Algeria đang diễn biến phức tạp, do đó mọi người dân phải đề cao cảnh giác và tuân thủ các quy định phòng chống dịch, đặc biệt trong việc giãn cách xã hội, đảm bảo vệ sinh, đeo khẩu trang và cách ly.

Algeria ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên hôm 25/2 và đã kiểm soát khá tốt cho đến cuối tháng 5 khi chỉ có khoảng vài chục ca nhiễm mới mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế và khôi phục hầu hết các hoạt động kinh tế thương mại từ ngày 14/6, Algeria đã phải đón nhận làn sóng bùng phát dịch bệnh thứ hai với số lượng ca mắc mới mỗi này, có lúc, cao hơn gấp 3 lần giai đoạn một. Đỉnh điểm có ngày số ca mắc mới lên tới hơn 600 người. Hiện tại, số ca nhiễm mới ở Algeria tuy đã giảm đi nhưng vẫn ở mức trung bình khoảng 400 ca/ngày và chính phủ nước này đã cho khôi phục hầu hết các hoạt động kinh tế - thương mại, tôn giáo, vui chơi giải trí, đồng thời thu hẹp giờ giới nghiêm.

Tấn Đạt (TTXVN)
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 21/8: Thế giới có trên 22,8 triệu ca bệnh; Ấn Độ sắp vượt mốc 3 triệu ca
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 21/8: Thế giới có trên 22,8 triệu ca bệnh; Ấn Độ sắp vượt mốc 3 triệu ca

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận trên 239.000 ca bệnh COVID-19, trong đó trên 5.600 ca đã tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN