Algeria: Cựu thủ tướng Noureddine Bedoui bị bắt vì tội tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 23/8, truyền thông Algeria đưa tin cựu Thủ tướng Noureddine Bedoui dưới thời cố Tổng thống nước này Abdelaziz Bouteflika đã bị bắt giam và đối mặt với án tù vì tội tham nhũng.

Chú thích ảnh
Ông Noureddine Bedoui. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một thẩm phán của Algeria đã ra phán quyết cựu Thủ tướng Noureddine Bedoui, 62 tuổi, phải chịu sự giám sát của tòa án và bị tịch thu hộ chiếu sau khi ông này bị tạm giam vào ngày 21/8. Sau đó, ngày 23/8, một tòa án khác của Algeria đã quyết định giam giữ ông.

Ông Bedoui giữ chức Thủ tướng một thời gian ngắn hồi đầu năm 2019 sau khi được bổ nhiệm thay Thủ tướng Ahmed Ouyahia trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp các đường phố ở Algeria nhằm phản đối Tổng thống Bouteflika tranh cử nhiệm kỳ thứ 5. Ông Ahmed Ouyahia cùng một cựu thủ tướng khác dưới thời Tổng thống Bouteflika là ông Abdelmalek Sellal đã bị tuyên án tù dài hạn với tội danh tham nhũng.

Tổng thống Bouteflika qua đời tháng 9 năm ngoái.

Nguyễn Tú  (TTXVN)
Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết phạt tù 12 năm với cựu Thủ tướng Najib Razak
Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết phạt tù 12 năm với cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 23/8, Tòa án Liên bang Malaysia, tòa án cấp cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này, đã giữ nguyên phán quyết tuyên án tù 12 năm vì tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Najib Razak.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN