Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết phạt tù 12 năm với cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 23/8, Tòa án Liên bang Malaysia, tòa án cấp cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này, đã giữ nguyên phán quyết tuyên án tù 12 năm vì tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Najib Razak.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Najib Razak (giữa) xuất hiện tại Tòa án Liên bang Malaysia tại Putrajaya ngày 23/8. Ảnh: Reuters

Theo Thời báo Eo biển (Singapore), cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 23/8 đã kháng cáo lần cuối cùng bất thành bản ản. Tòa án Liên bang đã giữ nguyên bản án 12 năm tù đối với ông Najib về bảy tội danh như lạm dụng quyền lực, rửa tiền và xâm phạm lòng tin hình sự (CBT) mà Tòa án Cấp cao tuyên lần đầu tiên vào tháng 7/2020 và Tòa Thượng thẩm y án hồi năm ngoái.

Theo phán quyết của Tòa án Liên bang, ông Najib Razak sẽ phải thụ án 12 năm tù và bồi thường 46 triệu USD. 

Thay mặt bồi thẩm đoàn, Chánh án Tòa án Liên bang Malaysia Tun Tengku Maimun Tuan Mat nêu rõ: “Các đơn kháng cáo (của ông Najib Razak) bị bác bỏ. Phán quyết và bản án này được giữ nguyên”. 

Trước đó, ngày 28/7/2021, Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam và yêu cầu ông phải nộp phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ liên quan đến Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).

Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD trong thời gian từ 2009 - 2015, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib. Vụ bê bối là cũng một trong những nguyên nhân khiến ông Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018.

Ông Najib, 69 tuổi, đã phủ nhận các tội danh liên quan đến việc biển thủ 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB, quỹ nhà nước do ông đồng sáng lập khi còn là thủ tướng vào năm 2009. Các công tố viên cho biết hơn 1 tỷ USD trong quỹ 1MDB đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Najib. Tháng 7/2020, ông bị kết tội trong phiên xét xử đầu tiên liên quan đến lợi dụng quyền hạn, tín nhiệm và rửa tiền. Cuối năm 2020, một tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết của tòa án trên.

Ngày 15/8/2021, ông Hisyam Teh, luật sư của ông Najib, đã đề nghị tòa chấp thuận bằng chứng cáo buộc thẩm phán xét xử trong phiên kết tội ông Najib đã xung đột lợi ích do ông này trước đó từng làm việc tại một ngân hàng cung cấp khoản vay cho quỹ 1MDB. Tuy nhiên, công tố viên V.Sithambaram cho rằng đề nghị này là "chưa chính xác và tư lợi" do lý lịch của vị thẩm phán này đã được công khai trước phiên xét xử và công việc của ông tại ngân hàng không liên quan đến các cáo buộc mà cựu Thủ tướng Najib phải đối mặt.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt cựu chính khách này 10 năm tù giam đối với tội lạm dụng tín nhiệm và 10 năm tù giam cho tội rửa tiền. Theo luật pháp Malaysia, trên thực tế, cựu Thủ tướng Najib Razak phải chịu mức án cao nhất là 12 năm và nộp tiền phạt.

Theo luật Malaysia, cựu Thủ tướng Malaysia sẽ phải thụ án ngay lập tức. 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Cựu Thủ tướng Najib Razak đề nghị tòa án chấp thuận bằng chứng mới liên quan đến 1MDB 
Cựu Thủ tướng Najib Razak đề nghị tòa án chấp thuận bằng chứng mới liên quan đến 1MDB 

Các luật sư của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 15/8 đã tìm cách đưa ra bằng chứng mới nhằm đề nghị tòa xét xử lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN