Algeria có Chủ tịch Hạ viện mới

Tối 11/7, Quốc hội Algeria đã bầu nghị sĩ Slimane Chenine làm Chủ tịch Hạ viện sau khi ông Mouad Bouchareb tuyên bố từ chức cách đây một tuần.

Chú thích ảnh
Ông Mouad Bouchareb tuyên bố từ chức cách đây một tuần. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Quá trình bỏ phiếu được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước ENTV trong bối cảnh một số đảng đối lập trong đó có Mặt trận Các lực lượng Xã hội chủ nghĩa, Tập hợp vì Văn hóa và dân chủ, Phong trào Hồi giáo vì Xã hội hòa bình đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu này. Tại cuộc bỏ phiếu, nghị sĩ Chenine của đảng Phong trào Xây dựng Quốc gia (BINA) đối lập đã nhận được sự ủng hộ từ các đảng Mặt trận Dân chủ quốc gia và Tập hợp Dân chủ quốc gia.

Ông Bouchareb đã từ chức cách đây một tuần sau khi chịu nhiều áp lực từ các đảng phản đối, vốn cho rằng ông được bầu một cách bất hợp pháp cách đây 6 tháng. Trước ông Chenine, không có ứng viên đối lập nào được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Ông Chenine là thành viên cấp cao của đảng BINA, vốn tách ra từ Phong trào Hồi giáo vì Xã hội hòa bình.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Tham mưu trưởng quân đội Algeria Tướng Ahmed Gaïd Salah đã tái khẳng định sự ủng hộ của quân đội đối với Tổng thống Abdelkader Bensalah, người đã chính thức kết thúc thời gian tạm quyền theo Hiến pháp vào ngày 9/7 vừa qua. Hiến pháp cho phép ông Bensalah kéo dài thời gian nắm quyền trong trường hợp không tổ chức được một cuộc bầu cử tổng thống trong thời gian 90 ngày tạm quyền.

Phát biểu tại một buổi lễ, Tướng Gaïd Salah nhận định thông điệp mới đây của nguyên thủ quốc gia là cách tiếp cận hợp lý để đưa đất nước Algeria thoát khỏi khủng hoảng. Ông nêu rõ quân đội sẽ hỗ trợ Tổng thống Bensalah, đồng thời tái khẳng định mong muốn tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống "càng sớm càng tốt, thông qua con đường đối thoại quốc gia".

Trước đó, trong một bài phát biểu trước toàn dân vào ngày 3/7, Tổng thống tạm quyền Bensalah đã đề xuất một "cuộc đối thoại" để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống, trong đó cả chính quyền lẫn quân đội đều không tham gia. Tuy nhiên, đề nghị này đã không xoa dịu được những người biểu tình và họ tiếp tục tuần hành tại nhiều thành phố lớn trên cả nước.

Algeria đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi người dân liên tục biểu tình với quy mô lan rộng từ ngày 22/2 vừa qua, đặc biệt tại thủ đô Algiers - nơi bị cấm biểu tình dưới mọi hình thức từ năm 2001. Những người biểu tình ban đầu phản đối Tổng thống Bouteflika tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 sau 20 năm nắm quyền lãnh đạo, sau đó yêu cầu thay đổi triệt để hệ thống chính trị ở Algeria. Sau khi Tổng thống Bouteflika từ chức đầu tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (tức Thượng viện) Abdelkader Bensalah đã tạm thời giữ chức tổng thống trong thời gian tối đa 3 tháng để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới.

Đặng Ánh - Tấn Đạt (TTXVN)
Algeria bắt Phó Chủ tịch Thượng viện do tham nhũng, làm giả giấy tờ
Algeria bắt Phó Chủ tịch Thượng viện do tham nhũng, làm giả giấy tờ

Các cơ quan chức năng Algeria đã bắt giữ Phó Chủ tịch Thượng viện Djamel Ould Abbas với cáo buộc tham nhũng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN