'Air-mazing Thailand' thu hút hàng không quốc tế đến xứ Chùa Vàng

Khoảng 30 hãng hàng không đã đăng ký tham gia chương trình “Air-mazing Thailand” (tạm dịch là “Hàng không Thái Lan tuyệt vời”) kéo dài 4 ngày của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) để khám phá tiềm năng của các sân bay cũng như các điểm đến du lịch của Thái Lan chưa được biết đến rộng rãi với du khách trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Sảnh đi Sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Ảnh Huy Tiến/PV TTXVN tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sudawan Wangsupakijkosol cho biết, chương trình này diễn ra từ ngày 2 - 5/4, sẽ bổ sung cho chính sách của Chính phủ nhằm thúc đẩy du lịch ở các tỉnh hạng hai và đưa Thái Lan trở thành trung tâm du lịch toàn cầu. Bà bày tỏ hy vọng các hãng hàng không quốc tế sẽ nhìn thấy tiềm năng thực sự của các sân bay Thái Lan trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 và xem xét mở thêm đường bay đến “xứ sở Chùa Vàng”, bao gồm cả các tỉnh hạng nhất và hạng hai.

Bộ trưởng Sudawan cho biết 3 sân bay lớn là Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket hiện ở tình trạng quá tải cả về hành khách và số chuyến bay. Vì vậy, nhà chức trách Thái Lan đang hướng đến việc phân chia lượng khách quốc tế, vừa góp phần mang lại doanh thu du lịch cho các tỉnh khác, vừa góp phần giảm ùn tắc tại các sân bay ở các thành phố lớn.

Theo chương trình “Air-mazing Thailand”, TAT sẽ đưa đại diện các hãng hàng không đi thực tế 2 chuyến để kiểm tra các sân bay. Tuyến đầu tiên sẽ bao gồm các sân bay quốc tế Chiang Mai và U-Tapao, trong khi tuyến thứ hai sẽ tập trung vào các sân bay Krabi, Surat Thani và Samui.

Thái Lan hiện có 39 sân bay, trong đó có 10 sân bay quốc tế là Don Mueang, Suvarnabhumi, Chiang Mai, Mae Fah Luang - Chiang Rai, Krabi, Phuket, U-Tapao, Hat Yai, Surat Thani và Samui.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Kiều bào tại Thái Lan dâng lễ cầu an Tết Thượng nguyên
Kiều bào tại Thái Lan dâng lễ cầu an Tết Thượng nguyên

Sáng 24/2 - đúng ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, ngôi chùa Việt Nam mang tên Cảnh Phước ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) đông vui hơn thường lệ khi bà con kiều bào từ nhiều nơi cùng tới đây để dự lễ cầu an Tết Thượng nguyên – một trong những nghi thức cúng lễ đầu năm quan trọng trong văn hóa người Việt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN