Airbus tự tin về sự an toàn của máy bay A321

Ngày 9/11, Tổng Giám đốc điều hành hãng chế tạo máy bay Airbus Fabrice Bregier khẳng định chưa phát hiện lỗi kỹ thuật nào trong vụ rơi chiếc máy bay A321 của Nga tại Ai Cập hôm 31/10.


Mảnh vỡ máy bay Nga A321 tại hiện trường vụ rơi máy bay ở khu vực Hassana, thành phố Arish, bắc Ai Cập ngày 1/11. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại triển lãm hàng không thường niên đang diễn ra tại Dubai, ông Bregier cho biết quá trình điều tra cho đến nay hãng chưa phải có bất cứ động thái kỹ thuật nào liên quan đến máy bay A321. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn cần chờ kết luận cuối cùng của cuộc điều tra.

Cũng phát biểu tại triển lãm trên, Giám đốc bán hàng của Airbus John Leahy khẳng định hoàn toàn tự tin về an toàn kỹ thuật của máy bay A321. Theo ông, các thiết kế của máy bay A321 đã được kiểm định và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn hàng không.

Chiếc máy bay A321 của Hãng hàng không Nga Kogalymavia thực hiện chuyến bay số hiệu K9268 đã bị rơi tại bán đảo Sinai của Ai Cập ngày 31/10 làm toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trong hành trình từ khu nghỉ mát nổi tiếng Sharm El-Sheikh của Ai Cập tới thành phố Saint Petersburg của Nga.

Anh và Mỹ, cũng như các nhà điều tra quốc tế nghi ngờ đã xảy ra một vụ nổ bom trên chiếc máy bay này. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 9/11 thừa nhận "có khả năng một hành động khủng bố" đã gây ra vụ rơi máy bay này. Tuy nhiên, giới chức Ai Cập nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy xảy ra một vụ tấn công trên máy bay.

TTXVN/Tin Tức
Nga xem xét khả năng máy bay rơi ở Ai Cập bị khủng bố
Nga xem xét khả năng máy bay rơi ở Ai Cập bị khủng bố

Ngày 9/11, hãng tin TASS dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết giả thuyết về hành động khủng bố khiến chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng vẫn đang được xem xét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN