Ái nữ của ông Mandela làm đại sứ song quốc

Con gái đầu của ông Nelson Mandela, bà Zenani Dlamini đã chính thức trình quốc thư và trở thành đại sứ Nam Phi tại Paraguay hôm 26/6. Hiện tại, bà Dlamini cũng đang giữ chức vụ đại diện ngoại giao của Nam Phi tại Argentina, nước láng giềng với Paraguay.

Bà Zenani Dlamini xuất hiện cùng cha, ông Mandela trong một sự kiện hồi năm 1994. Ảnh: AFP.


Sau khi bà Dlamini trình quốc thư, Bộ trưởng ngoại giao Paraguay, ông Jose Felix Fernandez đã bày tỏ lo lắng về tình trạng sức khỏe của cựu Tổng thống Nam Phi đồng thời ca ngợi ông Mandela là người chiến sĩ đấu tranh vì tự do.

Hiện tại, sức khỏe của cựu Tổng thống Nelson Mandela đang ở trong tình trạng xấu đi, ông phải dùng máy trợ thở. Trước đó, ngày 8/6, ông Mandela được đưa đến cấp cứu tại Viện tim mạch Medi-Clinic ở thủ đô Pretoria vì chứng nhiễm trùng phổi.



Bà Zenani Dlamini sinh năm 1959, cái tên Zenani có nghĩa là  "Bạn đã mang gì đến thế giới" trong tiếng Xhosa của Nam Phi. Bà tốt nghiệp Đại học Boston tại Mỹ và đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Theo AP, từ khi Dlamini còn nhỏ, ông Mandela đã bị giam trong tù, và bà chỉ được phép thăm ông khi đã 16 tuổi. Bà Dlamini đã kết hôn với hoàng tử Swaziland Thumbumuzi Dlamini năm 1973, họ đã sống tại Boston cho đến khi ly hôn.




H.Linh
(theo AFP, the Guardian)
Gia đình ông Mandela họp bàn 'vấn đề nhạy cảm'
Gia đình ông Mandela họp bàn 'vấn đề nhạy cảm'

Những người họ hàng gần gũi nhất của cựu Tổng thống Nelson Mandela cùng các tù trưởng của bộ tộc Thembu đã trở về ngôi nhà của ông ở làng Qunu, tỉnh Đông Cape, để bàn về "những vấn đề nhạy cảm" trong bối cảnh tình trạng sức khỏe của biểu tượng chống phân biệt chủng tộc 94 tuổi này ngày càng xấu hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN