AI mạo danh Ngoại trưởng Mỹ, liên hệ với ba người đồng cấp khác

Bộ Ngoại giao Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác sau khi xuất hiện vụ việc một đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo Ngoại trưởng Marco Rubio, liên lạc với nhiều quan chức cấp cao của Mỹ và nước ngoài.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5/2025. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo hãng tin AP, kẻ mạo danh đã sử dụng AI để tạo ra tin nhắn thoại và văn bản bắt chước giọng nói cũng như phong cách viết của Ngoại trưởng Rubio. Các tin nhắn này được gửi tới ít nhất ba ngoại trưởng, một thượng nghị sĩ và một thống đốc Mỹ thông qua ứng dụng mã hóa Signal. Đối tượng còn đăng ký một tài khoản hiển thị địa chỉ email giả “marco.rubio@state.gov”.

Theo tờ The Washington Post, hoạt động mạo danh bắt đầu từ giữa tháng 6. Một quan chức Mỹ cho biết các tin nhắn “không quá tinh vi” và đã bị phát hiện kịp thời. "Không có mối đe dọa mạng trực tiếp nào đối với bộ từ âm mưu này, tuy nhiên, thông tin có thể bị rò rỉ nếu mục tiêu bị đánh lừa" Bộ Ngoại giao cho biết trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi tới đại sứ quán các nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Tammy Bruce, ngày 8/7 xác nhận sự việc và cho biết cơ quan này đang “tích cực theo dõi và xử lý vụ việc”. Bà khẳng định Bộ Ngoại giao “nghiêm túc thực hiện trách nhiệm bảo vệ thông tin” và đang tăng cường các biện pháp bảo mật để phòng ngừa các rủi ro trong tương lai.

Trước đó vào tháng 5, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo về các hình thức lạm dụng công nghệ AI để giả mạo quan chức cấp cao, trong đó có một vụ liên quan đến Chánh văn phòng Nhà Trắng, bà Susie Wiles. Tin tặc khi đó đã truy cập điện thoại của bà và gửi các cuộc gọi, tin nhắn giả đến nhiều liên lạc trong danh bạ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Tăng cường phối hợp triệt phá các mạng lưới lừa đảo viễn thông
Tăng cường phối hợp triệt phá các mạng lưới lừa đảo viễn thông

Ngày 6/7, Bộ Công an Trung Quốc thông báo nước này cùng với Myanmar và Thái Lan đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác nhằm xóa sổ toàn bộ các tụ điểm lừa đảo viễn thông, đồng thời đã bắt giữ các nghi phạm tại Myawaddy cũng như ở một số điểm nóng khác của loại tội phạm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN