Ai Cập triển khai quân đội phòng bạo loạn

Để đối phó với cuộc biểu tình quy mô lớn do lực lượng đối lập kêu gọi vào ngày 30/6 tới đây, ngày tròn 1 năm Tổng thống Mohammed Morsi lên cầm quyền, chính phủ Ai Cập đang rầm rộ triển khai lực lượng quân đội đề phòng biểu tình bùng phát thành bạo loạn.


Những người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi tập trung tại Cairo ngày 21/6. Ảnh: THX/TTXVN

 

Phóng viên TTXVN tại Cairo cho biết lực lượng bộ binh và các xe bọc thép đã bắt đầu được triển khai từ ngày 25/6 để bảo đảm an toàn ở tất cả các cửa ngõ của thủ đô Cairô. Một lực lượng lớn cũng được triển khai để bảo vệ an toàn cho tổng hành dinh của giới truyền thông và báo chí (Media Production City) gần thủ đô Cairo.


Trong khi đó, những người Hồi giáo ủng hộ tổng thống, đứng đầu là Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cùng với Đảng Tự do và Công lý (FJP) dự kiến cũng sẽ tiến hành một cuộc tập hợp lực lượng lớn vào ngày 28/6 và thề sẽ ngăn chặn bất kỳ "cuộc đảo chính" nào.


Hãng Reuters ngày 26/6 đưa tin người dân Ai Cập đang khẩn trương tích trữ thực phẩm, nhiên liệu và cả tiền mặt do lo ngại lặp lại tình trạng bất ổn làm đình trệ giao thông công cộng cũng như hoạt động kinh doanh như đã từng xảy ra trong cuộc bạo loạn kéo dài 18 ngày lật đổ Tổng thống Hosni Mubarack hồi năm 2011.


Theo thống kê của Trung tâm Phát triển Quốc tế (IDC), trụ sở tại Cairo, sau một năm cầm quyền của ông Mohamed Morsi, tại Ai Cập đã diễn ra tổng cộng 9.427 cuộc biểu tình, trong đó có 4.609 cuộc biểu tình của người lao động.


Lê Hải (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN