Ai Cập tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Ngày 10/3, hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết nước này đã liên lạc với các nhân vật cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, Israel cũng như các bên trung gian khác nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 11 hoặc 12/3.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 8/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin, việc Ai Cập liên lạc với Hamas và Cơ quan tình báo Mossad của Israel trong ngày 10/3 được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Ai Cập trong nỗ lực đưa hai bên có quan điểm đối lập lại gần nhau hơn.

Qatar, Ai Cập và Mỹ đã nỗ lực xúc tiến một thỏa thuận ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan để đổi lấy việc thả các con tin Israel bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 vào Israel, làm bùng phát cuộc xung đột ở Gaza. Vòng đàm phán mới nhất tại Cairo trong tuần này, vốn không có sự tham gia của Israel, đã bị gián đoạn.

Cơ quan tình báo Mossad hôm 9/3 cho hay các bên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận, mặc dù hy vọng về việc đạt được một lệnh ngừng bắn trước khi tháng lễ Ramadan bắt đầu đang dần trở nên mờ nhạt.

Minh Tuấn (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Mỹ kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza
Xung đột Hamas - Israel: Mỹ kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cách tiếp cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối với cuộc chiến ở Gaza đang “khiến Israel bị tổn hại, thay vì giúp ích cho Israel”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN