Ai Cập tiêu diệt và tử hình các đối tượng quan hệ với IS

Một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình 12 phần tử cực đoan do thành lập một nhóm khủng bố có liên hệ với IS.


Các phần tử thánh chiến của IS. Ảnh: Reuters


Hãng thông tấn nhà nước MENA đưa tin, tòa án Hình sự Zagazig tại tỉnh Sharqiya, phía Bắc thủ đô Cairo, đã buộc tội những đối tượng này thành lập một chi nhánh khủng bố âm mưu lật đổ chính quyền hiện nay và tấn công các lực lượng và cảnh sát quân đội.

Bên cạnh đó nhóm này còn tuyển mộ các thanh thiếu niên và đưa họ tới Syria, Iraq để huấn luyện. Ai Cập đã phải đối mặt với làn sóng khủng bố dâng cao sau khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ vào tháng 7/2013.

Kể từ đó, các cuộc tấn công chống chính quyền đã khiến hàng trăm binh sĩ và cảnh sát thiệt mạng. Trong những ngày qua, lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 250 tay súng và bắt giữ hàng trăm nghi can trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn truy quét khủng bố tại tỉnh Bắc Sinai bất ổn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 12/9, quân đội Ai Cập cho biết đã tiêu diệt 64 phiến quân trong ngày thứ 6 triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các phần tử thánh chiến Hồi giáo tại bán đảo Sinai. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ cũng khiến 2 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Quân đội Ai Cập đã tiến hành chiến dịch trên từ hôm 7/9 nhằm đánh bật các phiến quân trung thành với IS, lực lượng đã biến phía Bắc Bán đảo Sinai thành bàn đạp để thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Có tin quân đội đến nay đã tiêu diệt được 296 tay súng, tuy nhiên, con số này chưa được kiểm chứng độc lập.


Về phía quân đội Ai Cập, đã có 8 binh sĩ thiệt mạng, kể cả 2 binh sĩ trên. Chiến dịch này được triển khai chỉ vài ngày sau khi “Sinai Province” - nhánh của IS tại Ai Cập - công bố một đoạn video ghi lại các cuộc tấn công của chúng vào quân đội Ai Cập ở Sinai, bao gồm cả vụ tấn công bằng tên lửa phá hủy một tàu chiến của hải quân.





TN (Theo AFP, THX)
Tình báo Mỹ: IS không hề bị suy yếu
Tình báo Mỹ: IS không hề bị suy yếu

Các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng mặc dù bị mất hàng tỷ USD và hơn 10.000 tay súng cực đoan nhưng về cơ bản, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng không hề bị suy yếu so với thời điểm diễn ra chiến dịch đánh bom do Mỹ cầm đầu nhằm vào tổ chức này cách đây một năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN