Israel cân nhắc tấn công phủ đầu IS ở Ai Cập

Một sỹ quan quân đội cấp cao của Israel mới đây cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có thể tấn công phủ đầu các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên bán đảo Sinai ở nước láng giềng Ai Cập nếu những đối tượng này có ý định tấn công binh sỹ hay dân thường Israel.


Quân đội Israel sẽ tấn công IS tại Ai Cập nếu như dân thường của họ bị làm hại.


Chỉ huy sư đoàn Edom, đơn vị có nhiệm vụ kiểm soát đường biên giới với bán đảo Sinai, Chuẩn tướng Royi Elcabets khẳng định "mối đe dọa khủng bố từ Sinai" đã gia tăng trong những năm gần đây, đồng thời cho biết một nhánh của IS ở Sinai có thể thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel.


Các phần tử khủng bố IS đã giết hại hàng trăm cảnh sát và binh sỹ Ai Cập ở Bán đảo Sinai kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) bị phế truất hồi năm 2013. Ngoài ra, nhánh IS ở Sinai cũng đã thừa nhận tiến hành các vụ bắn rốckét vào Israel.

TN
Truyền thông Mỹ: IS chuẩn bị tấn công Ấn Độ
Truyền thông Mỹ: IS chuẩn bị tấn công Ấn Độ

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lên kế hoạch tiến hành tấn công khủng bố tại Ấn Độ, đồng thời tìm cách để hợp nhất với Taliban tại Pakistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN