Ai Cập phát hiện mỏ khí đốt mới tại đồng bằng sông Nile

Ngày 2/5, Bộ Dầu khí và tài nguyên khoáng sản Ai Cập thông báo phát hiện mỏ khí đốt mới tại khu vực đồng bằng sông Nile ở miền Bắc nước này.

Tuyên bố của bộ trên cho biết mỏ khí mới có sản lượng dự kiến khoảng 1,4 triệu m3 mỗi ngày, nằm cách các cơ sở sản xuất gần nhất chưa đầy 2 km, cho phép kết nối nhanh chóng với mạng lưới sản xuất trong vài tuần. Phát hiện trên được thực hiện nhờ việc khoan thành công giếng thăm dò Nidoco N-2 tại khu vực Tây Abu Madi, thuộc tỉnh Kafr El-Sheikh, cách bờ biển khoảng 3km ở vùng nước nông với độ sâu khoảng 10m. Khu vực nhượng quyền này do công ty năng lượng Eni của Italy điều hành hợp tác với BP của Anh và Tổng Công ty Dầu khí Ai Cập, thông qua Petrobel.

Chính phủ Ai Cập đang tìm cách tăng sản lượng dầu khí sau khi sản lượng khí đốt tự nhiên giảm trong vài năm qua. Tháng 8/2025, Thủ tướng Mostafa Madbouly cho biết sản lượng khí đốt hiện tại của Ai Cập đạt khoảng 1,1 tỷ m3 mỗi ngày, và dự kiến sẽ đạt 1,8 tỷ m3 mỗi ngày vào năm 2027.

Bộ trên cho biết Ai Cập có kế hoạch khoan hơn 100 giếng thăm dò trong năm nay để tìm kiếm các nguồn dự trữ năng lượng mới.

Bích Liên (TTXVN)
Ba Lan hướng tới vai trò ‘cửa ngõ’ đưa khí đốt Mỹ vào Trung và Đông Âu
Ba Lan hướng tới vai trò ‘cửa ngõ’ đưa khí đốt Mỹ vào Trung và Đông Âu

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết nước này sẵn sàng đảm nhận vai trò "cửa ngõ phía Bắc" trong việc trung chuyển khí đốt của Mỹ vào khu vực Trung và Đông Âu, qua đó hướng tới trở thành trung tâm phân phối năng lượng của toàn khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN