Xung đột Israel - Hamas:

Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc gặp các Thượng nghị sĩ Mỹ ở Cairo ngày 4/1, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Dải Gaza, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc trao đổi tù nhân cũng như tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza để giảm bớt đau khổ cho hàng nghìn dân thường phải di dời ở dải đất ven Địa Trung Hải này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Ahmed Fahmy, cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống El-Sisi và hai Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ là Chris Van Hollen và Jeff Merkley diễn ra giữa lúc quân đội Israel tăng cường các cuộc không kích vào miền Trung và miền Nam Gaza khi cuộc xung đột Hamas - Israel đã bước sang ngày thứ 90.  

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh với các Thượng nghị sĩ Mỹ rằng cộng đồng quốc tế cần phải thể hiện quyết tâm cao độ để đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện cho sự nghiệp của người Palestine cũng như thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu nổ ra ngày 7/10/2023, khiến hơn 22.300 người Palestine thiệt mạng, trong đó có ít nhất 9.600 trẻ em và 6.750 phụ nữ, Mỹ đã kiên quyết ủng hộ chiến dịch của Israel ở Gaza, xét về mặt tài chính và quân sự. Washington đã phủ quyết mọi nỗ lực kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và chỉ chọn bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết kêu gọi đưa hàng viện trợ nhân đạo vào dải đất đang bị phong tỏa này.

Trong cuộc gặp, ông El-Sisi và các Thượng nghị sĩ Mỹ đều bác bỏ mọi nỗ lực nhằm ép buộc di dời người Palestine khỏi Gaza. Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc kiềm chế tình hình trong khu vực. Về phần mình, các Thượng nghị sĩ Mỹ ca ngợi vai trò lịch sử cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của Ai Cập nhằm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cũng có cuộc gặp hai Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen và Jeff Merkley. Trong cuộc gặp, ông Shoukry cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Dải Gaza để mở đường cho việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột cũng như triển khai các biện pháp khôi phục cuộc sống của người dân nơi đây. Về phần mình, các Thượng nghị sĩ Mỹ đã đánh giá cao các nỗ lực của Ai Cập trong việc giải quyết hậu quả chính trị và nhân đạo của cuộc khủng hoảng ở Gaza.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Bộ trưởng của Israel phản đối ý tưởng di dời người dân Palestine khỏi Dải Gaza
Bộ trưởng của Israel phản đối ý tưởng di dời người dân Palestine khỏi Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Israel, một chính trị gia thuộc đảng Likud, ông Miki Zohar ngày 4/1 đã cho rằng ý tưởng di dân tự nguyện người Palestine khỏi Dải Gaza là “phi thực tế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN