Ai Cập, Jordan và Iraq thúc đẩy hợp tác ba bên

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 6/12 đã lên đường tới thủ đô Amman của Jordan để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng 3 nước Ai Cập - Jordan - Iraq.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid. Ảnh: english.ahram.org.eg

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết cuộc họp này sẽ đề cập việc triển khai các dự án hợp tác chung để thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo 3 nước nhằm thúc đẩy những lợi ích chung. Ngoài ra, cuộc họp cũng sẽ bàn về những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình khu vực và quốc tế đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa 3 bên, cùng với việc giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực nhằm duy trì hòa bình và an ninh.

Trước đó, ngày 3/12, trong cuộc gặp tại Cung điện Al-Ittihadiya ở Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein đã bày tỏ tự hào về mối quan hệ đặc biệt giữa Ai Cập và Jordan, đồng thời mong muốn tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực khác nhau. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục mở rộng hợp tác song phương cũng như hợp tác 3 bên với Iraq để tận dụng các thỏa thuận đã ký kết nhằm đạt được các lợi ích chung và giải quyết các vấn đề liên quan thế giới Arab.

Trong thời gian gần đây, Ai Cập, Jordan và Iraq đã đẩy mạnh các nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư 3 bên, theo đó đã hợp tác triển khai các dự án kết nối điện, bên cạnh nhiều cuộc thảo luận về hội nhập kinh tế. Quốc vương Abdullah II mới đây cho biết thông qua hợp tác với Ai Cập và Iraq, Jordan đang tìm cách xây dựng các mối quan hệ đối tác kinh tế có tác động tích cực đối với khu vực và góp phần cải thiện tình hình kinh tế của quốc gia Trung Đông này.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Hàn Quốc hi vọng sớm tái kích hoạt cơ chế hợp tác ba bên với Nhật Bản và Trung Quốc
Hàn Quốc hi vọng sớm tái kích hoạt cơ chế hợp tác ba bên với Nhật Bản và Trung Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 12/11 bày tỏ hi vọng các cơ chế hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc với Trung Quốc và Nhật Bản sẽ nhanh chóng được tái kích hoạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN