Ai Cập bác bỏ mọi nỗ lực thay đổi hiện trạng lịch sử và pháp lý của Jerusalem

Ai Cập tiếp tục bác bỏ mọi biện pháp của Israel nhằm thay đổi hiện trạng lịch sử và pháp lý của thành phố Jerusalem cũng như các khu vực linh thiêng của thành phố này.

Chú thích ảnh
Các tín đồ Hồi giáo Palestine tại đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, phát biểu tại hội nghị "Hỗ trợ Palestine" diễn ra ngày 12/2 tại thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi nêu rõ các điều kiện thắt chặt mà người Palestine phải đối mặt đang gây nguy hiểm cho an ninh và môi trường sống giữa các dân tộc trong khu vực, cũng như cản trở giải pháp hai nhà nước.

Ông cũng chỉ trích các biện pháp đơn phương và những hành động vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm việc thiết lập các khu định cư, phá dỡ nhà cửa, ép buộc di dời, tịch thu đất đai, tấn công vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền).

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh tới các nghị quyết quốc tế nhằm bảo vệ hiện trạng pháp lý của Jerusalem, trong đó có việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) không công nhận bất kỳ sự thay đổi nào đối với đường biên giới năm 1967, kể cả liên quan đến Jerusalem, ngoại trừ những điều đã được thống nhất thông qua đàm phán.

Nhà lãnh đạo Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế và các đối tác hòa bình cùng nhau thực hiện giải pháp hai nhà nước, tạo các điều kiện thuận lợi để nối lại tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel. Ông nhấn mạnh Ai Cập sẽ thúc đẩy giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và bảo vệ các quyền hợp pháp của người Palestine.

Cairo sẽ tiếp tục hợp tác với hai bên xung đột để khôi phục tiến trình chính trị cũng như sẽ tiếp tục nỗ lực đối phó với những thách thức hiện nay, trong đó có việc làm dịu tình hình ở Bờ Tây và Dải Gaza. Tổng thống El-Sisi cho biết thêm Ai Cập sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ công cuộc tái thiết Dải Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đóng góp để hỗ trợ người dân Palestine ở Gaza.

Cũng trong ngày 12/2, chính quyền Palestine đã phản đối quyết định trước đó cùng ngày của nội các Israel về việc chính thức công nhận 9 khu định cư ở khu vực Judea và Samaria thuộc Bờ Tây. Theo Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, những khu định cư này đã tồn tại trong nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ, và được xây dựng mà chưa được Chính phủ Israel cấp phép. 

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, Nabil Abu Rudeineh, nhấn mạnh quyết định của nội các Israel gây tổn hại tới nỗ lực của các nước Arab và quốc tế cũng như người dân Palestine. Quan chức này khẳng định theo các nghị quyết quốc tế và các thỏa thuận song phương đã ký kết, những biện pháp đơn phương này sẽ chỉ dẫn đến căng thẳng leo thang. 

Vấn đề khu định cư là một trong những vấn đề gai góc nhất cản trở việc nối lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine vốn bị đình trệ lâu nay. Hiện nay có hơn 475.000 người Israel cư trú trong các khu định cư ở Bờ Tây, nơi mà 2,8 triệu người Palestine đang sinh sống.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/2, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào khu phức hợp của lực lượng Hamas ở Dải Gaza. Theo hãng tin AFP, cuộc tấn công này nhằm đáp trả việc một tên lửa được phóng từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel cuối tuần qua.

Nguyễn Trường - Trần Quyên (TTXVN)
Giới chức Israel: Khủng bố lao xe vào đám đông tại Đông Jerusalem
Giới chức Israel: Khủng bố lao xe vào đám đông tại Đông Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 10/2, một vụ tấn công bằng ô tô đã xảy ra tại một trạm xe buýt gần khu định cư Ramot ở Đông Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN