Afghanistan triệt phá 1.250 cơ sở rượu lậu và điều chế ma túy

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8/2021 đến này, Chính phủ tạm quyền Afghanistan đã triệt phá 1.250 cơ sở pha chế rượu lậu và điều chế ma túy trên cả nước. 

Chú thích ảnh
Cây thuốc phiện được trồng trên cánh đồng tại Kandahar, Afghanistan, ngày 3/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN 

Ngày 24/3, kênh truyền hình TOLOnews của Afghanistan dẫn báo cáo của ông Haseebullah Ahmadi, người đứng đầu cơ quan chống ma túy Afghanistan, cho biết lực lượng chức năng đã phá hủy khoảng 1.250 cơ sở này tại các tỉnh trên cả nước, đẩy mạnh hoạt động chặt phá diện tích trồng cây thuốc phiện và ngăn chặn việc buôn bán ma túy. Quan chức Ahmadi khẳng định hiện nay, các hoạt động trái phép này không còn "chốn dung thân" tại Afghanistan và những kẻ ngoan cố sẽ bị nghiêm trị.

Từ tháng 4/2022, Chính phủ tạm quyền Afghanistan đã cấm người dân trồng cây thuốc phiện và buôn bán thuốc phiện.

TTXVN/Báo Tin tức
Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan
Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan

Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thành phố Kandahar của Afghanistan vào ngày 21/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN