Afghanistan đập tan âm mưu tấn công khủng bố

Ngày 21/4, một quan chức Afghanistan cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 4 phần tử phiến quân, bao gồm một kẻ âm mưu đánh bom liều chết, ở tỉnh miền Bắc Jawzjan.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Jawzjan Abdul Rahman cho hay: "Nhờ một thông tin tình báo, 3 kẻ khủng bố đã bị bắt vào hôm 20/4. Kẻ còn lại đã bị bắt vào sáng 21/4. Lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa một áo vét đánh bom liều chết trong cuộc truy kích tại thủ phủ Shibirghan (của tỉnh Jawzjan)".

Theo ông Rahman, những kẻ khủng bố này âm mưu tấn công một tòa nhà cơ quan chính phủ trong thành phố Shibirghan, cách thủ đô Kabul 390 km về phía Bắc.

Nhóm phiến quân Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công vào mùa Xuân và mùa Hè - được biết đến như mùa giao tranh ở Afghanistan.


T.N
Bầu cử tổng thống Afghanistan: Cựu Ngoại trưởng Abdullah tạm dẫn đầu
Bầu cử tổng thống Afghanistan: Cựu Ngoại trưởng Abdullah tạm dẫn đầu

Theo giới chức Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan (IEC), với gần 50% số phiếu bầu đã được kiểm, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah đang dẫn đầu các ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN