98 người thiệt mạng, 615 người bị thương sau vụ nổ ở Guinea Xích Đạo

Ngày 8/3, Bộ Y tế Guinea Xích Đạo thông báo 98 người đã thiệt mạng và 615 người bị thương trong vụ nổ lớn tại thành phố Bata.

Trong số người bị thương, 299 người vẫn đang được chăm sóc y tế tại 3 bệnh viện địa phương.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân vụ nổ kinh hoàng tại doanh trại quân đội Nkoa Ntoma ở Bata, Guinea Xích Đạo ngày 7/3/2021. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Guinea Xích Đạo TVGE đưa tin ngày 7/3 xảy ra hàng loạt vụ nổ lớn tại doanh trại quân đội Nkoa Ntoma ở Bata - thủ đô kinh tế của nước này. Tổng thống Guinea Xích Đạo Teodoro Obiang tuyên bố nguyên nhân vụ nổ là do sự bất cẩn khi sử dụng chất nổ tại căn cứ Nkoa Ntoma.

Theo trang tin ahoraeg.com, hiện trường vụ nổ đã không còn nguy hiểm. Bộ Y tế Guinea Xích Đạo kêu người dân tham gia hiến máu và khuyến khích các nhân viên y tế hỗ trợ tình nguyện.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nguyên nhân các vụ nổ lớn ở doanh trại quân đội Guinea Xích Đạo
Nguyên nhân các vụ nổ lớn ở doanh trại quân đội Guinea Xích Đạo

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 600 người bị thương trong 4 vụ nổ lớn xảy ra ngày 7/3 tại doanh trại quân đội Nkoa Ntoma ở thủ phủ kinh tế Bata của Guinea Xích Đạo và phá hủy hoàn toàn các khu vực dân cư lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN