62 triệu cử tri Đức tham gia tổng tuyển cử

Đúng 8 giờ sáng ngày 22/9 (13h giờ Hà Nội), gần 62 triệu cử tri Đức đã tới các điểm bỏ phiếu tại 299 khu vực bầu cử để chọn ra 598 nghị sĩ cho Quốc hội khoá 18.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ( trái) phát biểu trong cuộc vận động bầu cử của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ở thủ đô Berlin, ngày 21/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong ngày bầu cử, mỗi cử tri sẽ nhận được lá phiếu gồm hai phần, trong đó phần bên trái (lá phiếu thứ nhất) bầu cho ứng cử viên trực tiếp tại khu vực bầu cử và phần bên phải (lá phiếu thứ hai) bầu cho đảng đại diện trong quốc hội. Cuộc bầu cử được dự báo sẽ có nhiều bất nhờ và rất khó dự đoán, bởi tỷ lệ ủng hộ hiện dành cho liên minh cầm quyền và đối lập không mấy chênh lệch.

Trước ngày bầu cử, kết quả các cuộc thăm dò đều cho thấy mọi khả năng đều có thể xảy ra. Liệu Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel sẽ liên minh với đảng nào để thành lập chính phủ.

Theo các kết quả thăm dò mới nhất, liên minh CDU/CSU và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) vẫn nhỉnh hơn so với liên minh ba đảng đối lập gồm Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Xanh và Đảng Cánh tả. Trong trường hợp FDP không thể giành đủ 5% số phiếu để có đại diện trong quốc hội, nhiều khả năng CDU sẽ phải lập đại liên minh với SPD như nhiệm kỳ 2005 - 2009.

Bgoài ra, khả năng khác có thể xảy ra là một liên minh giữa CDU và Đảng Xanh hay liên minh giữa ba Đảng SPD, Đảng Xanh và Đảng Cánh tả.

Trong suốt quá trình tranh cử, bà Merkel - ứng cử viên thủ tướng của CDU - đã tới 60 điểm vận động tranh cử trên khắp nước Đức để vận động cử tri. Bà là ứng cử viên trực tiếp tại khu vực bầu cử số 15 thuộc bang Mecklenburg - Vorpommern, trong khi ứng cử viên Peer Steinbrück của SPD ứng cử tại khu vực bầu cử số 105 thuộc bang Nordrhein - Westfalen.

Tại cuộc bầu cử Quốc hội năm 2013, có 34 đảng phái cùng gần 4.500 ứng cử viên chạy đua vào Quốc hội Đức. Các đảng chắc chắn sẽ vẫn có đại diện trong quốc hội là CDU/CSU, SPD, Đảng Cánh tả và Đảng Xanh. Theo kế hoạch, các nghị sĩ mới được bầu sẽ có cuộc họp lần đầu tiên vào ngày 22/10 tới.

Các điểm bỏ phiếu dự kiến đóng cửa vào lúc 16h GMT (23h giờ Hà Nội).


T.N
Chìa khoá nằm trong tay cử tri Đức
Chìa khoá nằm trong tay cử tri Đức

Ngày mai 22/9, gần 62 triệu cử tri đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 598 nghị sĩ Quốc hội nhiệm kỳ 18 tại CHLB Đức. Cuộc tổng tuyển cử cũng sẽ xác định thành phần chính phủ cũng như vị thủ tướng tiếp theo chèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN