60 năm ngày ra đời mã vạch

Ngày 7/10/2012 đánh dấu tròn 60 năm ngày mã vạch được cấp bằng sáng chế tại Mỹ. Kể từ năm 1952 đến nay, đã có hơn 5 triệu mã vạch được sử dụng trên toàn thế giới.


Mã vạch được sử dụng phổ biến ngày nay. Ảnh: Internet


Tuy nhiên, các vạch đen trắng mãi đến năm 1974 mới xuất hiện lần đầu trong một siêu thị ở bang Ohio, Mỹ vì lúc đó chưa có công nghệ dùng laser để đọc mã vạch.


Thứ đầu tiên được quét mã vạch tại siêu thị này là một gói kẹo cao su.


Lúc mới ra đời, mã vạch đen trắng chưa được chào đón rộng rãi trên toàn cầu. Một số nhà sản xuất rượu từ chối in mã vạch lên nhãn sản phẩm vì lý do thẩm mỹ.



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN