6 người thương vong trong vụ tấn công căn cứ bán vũ trang của Iran

Truyền thông Iran ngày 2/2 đưa tin một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào một căn cứ ở Đông Nam Iran giữa lúc nước này đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo Iran.

Chú thích ảnh
Một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào một căn cứ ở Đông Nam Iran. Ảnh: daily-sun.com

Ông Mohammad Hadi Marashi, Phó Tỉnh trưởng phụ trách an ninh của tỉnh Sistan-Baluchistan, cho biết một căn cứ bán vũ trang ở Nik Shahr đã bị tấn công vào sáng 2/2 và một số nhân viên thông tin của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bị trúng đạn, 5 thành viên đã bị thương và một người đã hy sinh. Tuy nhiên, các hoạt động kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn diễn ra một cách hòa bình.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết Jaish al-Adl, một nhóm vũ trang của người Sunni, đã nhận gây ra vụ tấn công này

Trước đó, hôm 29/1, nhóm Jaish al-Adl cũng nhận đã gây ra 2 vụ đánh bom, làm 3 cảnh sát bị thương tại một đồn cảnh sát ở thành phố Zahedan, thủ phủ của tỉnh Sistan-Baluchestan.

Từ ngày 1/2, Iran đã tiến hành các hoạt động kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo 1979 lật đổ vua Mohammad Rezza Pahlavi, đưa Iran thoát khỏi chế độ quân chủ kéo dài suốt 2.500 năm và trở thành nước Cộng hòa Hồi giáo dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo tối cao Ruholla Khomeini. Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm sẽ kéo dài 10 ngày, kết thúc vào 11/2.

Nhân dịp này, Iran đã ra mắt một loại tên lửa hành trình mới. Truyền hình nhà nước dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho biết loại tên lửa đất đối đất mới có tên Hoveizeh, nằm trong "gia đình" tên lửa hành trình Soumar được ra mắt hồi năm 2015.

Ông Hatami nêu rõ: “Với tầm bắn hơn 1.300 km, tên lửa hành trình này cần rất ít thời gian để chuẩn bị và có thể bay ở tầm rất thấp”.

Thanh Bình (TTXVN)
Boko Haram gia tăng các vụ tấn công tại Nigeria
Boko Haram gia tăng các vụ tấn công tại Nigeria

Trong 2 tuần qua, đã có ít nhất 35.000 người ở thị trấn Rann, Đông Bắc Nigeria, buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram gia tăng các vụ tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN