Iran khẳng định không tăng tầm bắn tên lửa

Ngày 29/1, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Shamkhani tuyên bố Tehran không có ý định tăng tầm bắn của tên lửa nước này, song sẽ tiếp tục phát triển công nghệ vệ tinh để cải thiện độ chính xác.

Chú thích ảnh
Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran Ali Shamkhani. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời ông Shamkhani, một trợ lý thân cận của Đại giáo chủ Ali Khamenei, nêu rõ: "Iran không có giới hạn khoa học hay hoạt động cho việc tăng tầm bắn của các tên lửa quân sự, song dựa trên nguyên tắc phòng thủ, nước này đang nỗ lực tăng cường sự chính xác của tên lửa và không có ý định gia tăng tầm bắn".

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami nhấn mạnh năng lực tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi của các nước châu Âu và Mỹ rằng công nghệ tên lửa của Iran cần phải được kiềm chế.

Ngày 15/1 vừa qua, Iran tuyên bố đã tiến hành phóng vệ tinh Payam bằng tên lửa đẩy Basir, song vệ tinh này đã không tới được quĩ đạo dự kiến. Cả vệ tinh Payam và tên lửa đẩy Basir đều được thiết kế và chế tạo tại trường Đại học công nghệ Amirkabir ở thủ đô Tehran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết vệ tinh này có nhiệm vụ thu thập thông tin về thay đổi môi trường ở Iran và để chứng minh cho thế giới thấy Iran là đất nước của khoa học. 

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói rằng kế hoạch của Iran đưa vệ tinh lên quĩ đạo vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc. Nghị quyết này kêu gọi Iran không tiến hành các hoạt động liên quan tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Pháp cũng kêu gọi Iran lập tức chấm dứt mọi hoạt động liên quan tới tên lửa đạn đạo có thể mang vũ khí hạt nhân. 

Tuy nhiên, Iran khẳng định hoạt động phóng vệ tinh này không vi phạm nghị quyết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi nêu rõ: "Vệ tinh này là một phần của dự án dân dụng với các mục đích thuần túy khoa học. Iran không chờ sự cho phép của bất kỳ nước nào để thực hiện các dự án khoa học như vậy".

Đặng Ánh (TTXVN)
Iran ký thỏa thuận hợp tác kinh tế đặc biệt với Syria
Iran ký thỏa thuận hợp tác kinh tế đặc biệt với Syria

Truyền thông Trung Đông đưa tin Iran ngày 28/1 đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại với Syria trong khuôn khổ chuyến thăm Damascus của Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN