Iran cảnh báo nhanh chóng nối lại làm giàu urani cấp độ cao

Ngày 15/1, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi tuyên bố Tehran có thể làm giàu urani ở cấp độ 20% chỉ trong vòng 4 ngày.

Tuyên bố dường như cho thấy rằng Iran có thể nhanh chóng mở rộng chương trình làm giàu urani nếu thỏa thuận hạt nhân giữa nước CH Hồi giáo này với các cường quốc thế giới đổ vỡ.

Chú thích ảnh
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi . Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi dẫn phát biểu của ông Salehi nêu rõ: “Nếu chúng tôi muốn rời khỏi thỏa thuận hạt nhân và sản xuất thì chỉ trong vòng 4 ngày, chúng tôi có thể đạt mức (làm giàu urani) 20%”. Trước đó ít ngày, ông Salehi cũng đưa ra tuyên bố rằng Tehran đang thực hiện những bước đi đầu tiên tiến tới làm giàu urani với độ tinh khiết 20% để sản xuất nhiên liệu sử dụng cho lò phản ứng hạt nhân của nước này. 

Theo ông, Iran hiện có hơn 5.000 máy ly tâm ở nhà máy Natanz và có thể nối lại hoạt động làm giàu urani ở cấp độ 20% tại nhà máy Fordow trong vòng 4 ngày. Hiện Iran đã đạt được tiến bộ trong ngành khoa học và công nghiệp hạt nhân, theo đó nước này có thể tự thiết kế nhiên liệu hiện đại thay vì chuyển đổi công nghệ và sử dụng thiết kế của những nước khác.

Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới năm 2015, có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), nước CH Hồi giáo này đồng ý đình chỉ làm giàu urani cấp độ 20% và giới hạn làm giàu ở mức 3,5%, đổi lại các lệnh trừng phạt nước này được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hồi tháng 5/2018, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, đồng thời áp đặt trở lại hai vòng trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này cũng như liệt hơn 700 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran. Ngoài những lệnh trừng phạt đó, Washington cũng đang tìm mọi cách để cô lập Tehran, bất chấp sự phản đối của nhiều đồng minh châu Âu.

Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết kho dự trữ urani làm giàu ở mức thấp và nước nặng của Tehran đã tăng nhẹ, nhưng vẫn trong giới hạn cho phép theo thỏa thuận hạt nhân.         

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.