56 năm thành lập ASEAN: Venezuela coi trọng quan hệ hợp tác với ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, sáng 8/8 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Venezuela và phái đoàn ngoại giao ASEAN tại thủ đô Caracas đã tổ chức trọng thể Lễ thượng cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2023).

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela kiêm Chủ tịch luân phiên ACC Vũ Trung Mỹ phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành trung ương của Venezuela. Phát biểu khai mạc, trên cương vị Chủ tịch luân phiên của Ủy ban ASEAN tại Caracas (ACC), Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Venezuela và các cơ quan hữu quan của nước này trong việc tổ chức Lễ Thượng cờ cũng như trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Venezuela với các nước thành viên ASEAN.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã nêu bật những thành tựu của ASEAN trong hơn nửa thế kỷ qua, trở thành một tổ chức có vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực và là một đối tác tin cậy của các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Đề cập tới các bước phát triển trong giai đoạn hiện nay, Đại sứ Vũ Trung Mỹ cho biết 10 quốc gia thành viên của ASEAN đang tiếp tục nỗ lực xây dựng một cộng đồng phát triển toàn diện, bền vững, trong đó các thành viên ngày càng gắn kết, ứng phó hiệu quả với những khó khăn, thách thức của thời đại. Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên hiệp hội thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong những vấn đề của thời đại như phát triển kinh tế số, phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng sạch, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Tatiana Pugh Moreno chụp ảnh cùng Đại sứ các nước ASEAN. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Tatiana Pugh Moreno nêu bật ý nghĩa trọng đại của Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN. Thứ trưởng Venezuela đánh giá cao vai trò và vị thế địa chiến lược quan trọng của ASEAN trong khu vực và thế giới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động trong thời gian gần đây.

Nhấn mạnh sự đoàn kết và thống nhất không chỉ là chất kết dính tạo nên sức mạnh của ASEAN, bà Tatiana Pugh Moreno khẳng định sự đoàn kết và thống nhất còn tạo nền tảng để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết trên 3 trụ cột là Cộng đồng chính trị-an ninh, Cộng đồng kinh tế và Cộng đồng văn hóa-xã hội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết, trên tiền đề của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Venezuela và các nước thành viên ASEAN, từ năm 2020, Venezuela đã bày tỏ mong muốn trở thành quan sát viên của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Bên cạnh đó, bà Tatiana Pugh Moreno khẳng định trên cương vị là thành viên của tổ chức Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), Venezuela sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác và kết nối liên khu vực giữa CELAC và ASEAN trong thời gian tới.

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã phối hợp với Ủy ban ASEAN tại Caracas (ACC), Bộ Ngoại giao Venezuela và Đại sứ các nước thuộc CELAC tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2023.

Phi Hùng (TTXVN)
56 năm thành lập ASEAN: Long trọng Lễ Thượng cờ tại thành phố New York, Mỹ
56 năm thành lập ASEAN: Long trọng Lễ Thượng cờ tại thành phố New York, Mỹ

Ngày 8/8, tại công viên Bowling Green thuộc quận Manhattan của thành phố New York đã diễn ra trọng thể Lễ thượng cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN