54 người thiệt mạng do mưa lũ hoành hành ở Sudan

Những ngày qua, mưa lớn và lũ quét hoành hành ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của hơn 54 người và ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 194.000 người dân. 

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Khartoum, Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 23/8, người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Jens Laerke dẫn nguồn tin của Ủy ban Cứu trợ nhân đạo của Sudan cho biết các trường hợp tử vong chủ yếu do bị điện giật hoặc bị vùi lấp trong các ngôi nhà đổ nát. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã phá hủy và làm hư hại hơn  37.000 ngôi nhà. 

Bang White Nile ở miền Nam Sudan là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 66.000 người bị ảnh hưởng và 13.000 ngôi nhà bị hư hỏng. 

Theo OCHA, tổng cộng 15 trong số 18 bang của Sudan bị ảnh hưởng. Hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu như các điểm cung cấp nước sạch, trường học và công trình vệ sinh đã bị hư hại. Trong khi đó, mưa lũ cũng đã gây tê liệt hoạt động giao thông trên nhiều tuyến đường, cô lập nhiều làng mạc và cộng đồng dân cư.

Các báo cáo của Chính phủ Sudan và các tổ chức cứu trợ nhân đạo cho biết người dân nước này đang cần viện trợ khẩn cấp lều trại, thực phẩm, dịch vụ y tế, vệ sinh và nước sạch.

Trong bối cảnh mùa mưa bão ở Sudan được dự báo kéo dài đến tháng 10 tới, các tổ chức cứu trợ nhân đạo đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ sẽ còn xảy ra thêm nhiều trận lũ quét gây thiệt hại lớn ở nước này.

Thùy An (TTXVN)
Mưa lũ tại Ấn Độ khiến trên 40 người thiệt mạng trong 24 giờ qua
Mưa lũ tại Ấn Độ khiến trên 40 người thiệt mạng trong 24 giờ qua

Ngày 19/8, truyền thông Ấn Độ đưa tin trên 40 người đã thiệt mạng do các sự cố liên quan đến mưa lũ tại miền Bắc nước này trong 24 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN