400 máy bay tư nhân chở quan khách dự hội nghị khí hậu ùn ùn kéo tới Scotland

Chiếc máy bay Gulf Stream 65 triệu USD của tỷ phú Jeff Bezos dẫn đầu cuộc “tuần hành” của 400 máy bay tư nhân tới Scotland nhân hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26.

COP26 là hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Máy bay của Jeff Bezos tại sân bay Prestwick gần Glasgow. Ảnh: Dailymail 

Theo tờ Dailymail, ngày 31/10, phóng viên tờ báo này đã quan sát được ít nhất 52 máy bay riêng hạ cánh xuống Glasgow. Ước tính tổng số máy bay riêng tới COP26 là 400.

Trong số các yếu nhân có Thái tử Albert của Monaco, hàng chục thành viên hoàng gia và hàng chục giám đốc điều hành các tập đoàn “xanh”.

Chú thích ảnh
Máy bay chở Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Dailymail

Ngân hàng Bank of America là chủ đăng ký của hai máy bay tư nhân hạ cánh ở Scotland. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Scotland với 4 máy bay và đoàn xe 85 chiếc, ước tính xả ra gần 1.000 tấn CO2.

Chú thích ảnh
Máy bay chở Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AP

Thủ tướng Anh Boris Johnson bay từ Rome trên chiếc Airbus A321. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã bay từ Rome tới Scotland.

Trong số các quan khách không dùng máy bay thương mại có Thái tử Charles – người từ Hội nghị G20 ở Rome, Italy bay tới Scotland. Phát ngôn viên Clarence House cho biết: “Thái tử đã đích thân vận động chuyển đổi sang nhiên liệu máy bay bền vững và sẽ chỉ tới Rome khi máy bay chở mình dùng nhiên liệu bền vững”.

Chú thích ảnh
Đoàn xe của Tổng thống Biden. Ảnh: Dailymail

Các máy bay tư nhân khác tới Scotland từ các điểm như Stockholm, Rome, London và Brussels – những nơi đều có máy bay thương mại hoạt động thường xuyên. Phần lớn máy bay riêng đều được thuê từ các công ty cho thuê, khiến khó biết ai ở trên máy bay.

Số lượng máy bay lớn đã gây ra cảnh tắc nghẽn giao thông, buộc các máy bay phải bay tới 48km mới có chỗ đỗ.

Chú thích ảnh
Máy bay của Hoàng gia Monaco. Ảnh: Dailymail

Số máy bay chở quan khách tới dự COP26 sẽ thải ra tổng cộng 13.000 tấn CO2. Máy bay tư nhân gây ô nhiễm hơn nhiều so với máy bay thương mại, ô tô hay tàu hỏa. Một máy bay tư nhân điển hình xả ra 2 tấn CO2 mỗi giờ.

Chú thích ảnh
Một máy bay đăng ký ở Pháp hạ cánh xuống Edinburgh. Ảnh: Dailymail

Một nguồn tin sân bay cho rằng không hợp lý chút nào khi có thêm chừng đó máy bay hạ cánh ở Scotland vì tất cả chỉ cần ở nhà và nói chuyện trực tuyến để mọi người không cần di chuyển. Người này nói: “Cảnh tượng các máy bay này hạ cánh mang lại hình ảnh rất tiêu cực, trái với thông điệp của họ về chống biến đổi khí hậu”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Liz Truss khẳng định tổ chức hội nghị lớn như vậy qua hình thức trực tuyến là bất khả thi.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Đoàn 85 xe của Tổng thống Biden gây chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh khí hậu
Đoàn 85 xe của Tổng thống Biden gây chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh khí hậu

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gây bối rối cho nhiều người khi ông mang đoàn xe hùng hậu tới 85 chiếc tham gia một sự kiện trước thềm hội nghị thượng đỉnh lớn về biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN