40 người tử vong do dịch bạch hầu ở Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/2, Cơ quan y tế Nigeria đã xác nhận 216 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó có 40 trường hợp tử vong, tại 4 bang trên cả nước kể từ tháng 12/2022 đến nay. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: tribuneonlineng.com

Trong báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Nigeria (CDC Nigeria) cho biết bang Kano phía Bắc nước này có số người mắc bệnh cao nhất với 211 trường hợp được xác nhận, trong đó có 38 trường hợp tử vong. Ngoài ra, một số trường hợp mắc bệnh và tử vong khác cũng được ghi nhận ở các bang Lagos, Yobe và Osun. Trong số những trường hợp mắc bệnh nêu trên có 184 trẻ em ở độ tuổi từ 2 đến 14. Hiện CDC Nigeria đang triển khai các hoạt động ứng phó ở các bang bị ảnh hưởng, bao gồm cả các chiến dịch tiêm chủng. 

Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn corynebacteria gây ra, ảnh hưởng đến mũi, cổ họng và đôi khi là da của những người mắc bệnh. Các triệu chứng chính của bệnh gồm sốt, sổ mũi, đau họng, ho, mắt đỏ và sưng cổ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các mảng dày màu xám hoặc trắng xuất hiện ở sâu trong cổ họng, gây khó thở.

Trung Khánh (TTXVN)
Kon Tum là tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên hoàn thành tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu
Kon Tum là tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên hoàn thành tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, đến thời điểm hiện tại, ngành Y tế tỉnh đã hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trên 445.000 đối tượng từ hai tháng tuổi trở lên. Qua đó, Kon Tum trở thành tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên hoàn thành tiêm loại vaccine này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN