4 con voi bị tàu đâm chết ở Ấn Độ

Bốn chú voi ở Ấn Độ đã bị đâm chết trong khi chúng đang di chuyển qua đường ray trong khi một đoàn tàu đang băng tới.

Xác một con voi đang được cần cầu di chuyển đi. Ảnh: Reuters


Vụ việc xảy ra với đoàn tàu của hãng Mahananda Express vào sáng sớm ngày 30/5 ở quận Jalpaiguri, nằm cách thành phố Kolkata, thủ phủ của bang Tây Bengal gần 650km về phía đông. Hai con voi cái và một voi con chết ngay tại chỗ, con voi thứ tư chết sau đó vì các chấn thương.

Đoàn tàu đã buộc phải dừng lại trong nhiều giờ đồng hồ sau vụ tai nạn trên khi những con voi khác xuất hiện để bảo vệ cho những con voi đã chết và bị thương.

Một chiếc cần cẩu đã được huy động để di chuyển xác của những chú voi xấu số.

Người phát ngôn của đường sắt Jayant Sharma cho biết địa điểm xảy ra tai nạn nằm bên ngoài hành lang xuất hiện của voi tại bang này và không hề có cảnh báo nào về sự di chuyển của voi từ phía Bộ lâm nghiệp.

Những năm trở lại đây tại Ấn Độ, rất nhiều voi đã bị chết trong các vụ tai nạn đường sắt khi các đoàn tàu chạy xuyên qua các công viên quốc gia và các khu rừng. Các nhà hoạt động đã liên tục kêu gọi các đoàn tàu giảm tốc độ khi đi qua các khu vực trên.


A.M (Theo D.M)

Hy vọng mới cho dự án 'Hồi sinh voi ma mút'
Hy vọng mới cho dự án 'Hồi sinh voi ma mút'

Các chuyên gia thuộc Viện Sinh thái ứng dụng thuộc Đại học Đông Bắc Nga vừa thông báo những mô mềm còn bảo tồn của xác một con voi ma mút, cũng như máu của nó có thể giúp giải quyết vấn đề nhân bản vô tính cho động vật này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN